Thủ khoa của TPHCM không sở hữu điểm 10 nhưng giỏi đều

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Mặc dù không sở hữu bất kỳ điểm 10 nào, nhưng với tổng số điểm là 54,45, Đào Thanh Trúc - học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương (TPHCM) trở thành  thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của thành phố.

Thí sinh Đào Thanh Trúc - Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TPHCM.
Thí sinh Đào Thanh Trúc - Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TPHCM.

Chủ yếu học ở lớp và tự học

Với tổng số điểm thi là 54,45 điểm, Đào Thanh Trúc - học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương (TPHCM) trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TPHCM.

Đào Thanh Trúc đăng ký dự thi ở khối KHXH. Mặc dù không sở hữu một điểm 10 nào nhưng điểm số của Trúc trải đều các môn: Toán (8,6), Ngữ Văn (8,5), Ngoại ngữ (9,6), Lịch sử (9,25), Địa lý (8,75) GDCD (9,75).

Thí sinh Đào Thanh Trúc (bìa phải) cùng giáo viên và các bạn lớp 12 Trường THPT Hùng Vương, TPHCM.

Thí sinh Đào Thanh Trúc (bìa phải) cùng giáo viên và các bạn lớp 12 Trường THPT Hùng Vương, TPHCM.

Nói về việc đạt được điểm cao trong kỳ thi, Trúc cho rằng nhờ các thầy cô ở Trường THPT Hùng Vương (TPHCM) ôn tập, giảng dạy tận tình, chứ em không đi ôn luyện thi hay học thêm ở đâu cả.

“Trong các môn học em có thế mạnh thiên về môn Lịch sử và tiếng Anh. Em có tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố và đạt giải Nhì. Sắp tới, em dự tính sẽ đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Sài Gòn...” - Thanh Trúc chia sẻ.

“Khi được Trúc báo số điểm, chúng tôi thấy bất ngờ vì Trúc không có một điểm 10 nào cả mà lại cao điểm nhất toàn thành phố. Tuy nhiên khi xem các cột điểm thì thấy rất hay là Trúc có điểm tốt đều các môn” - cô Hà Thị Thanh Vân - Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của Trúc.

Đào Thanh Trúc cho biết em đạt Học sinh giỏi nhất khối 3 năm học THPT liên tục. “Phần lớn là em tự học ở nhà. Đối với tình yêu môn tiếng Anh thì do em thích học thêm nhiều ngôn ngữ. Còn với môn Lịch sử, em có niềm yêu thích từ nhỏ và một phần nhờ cô Diễm và cô Loan dạy lớp 12 dẫn dắt và tạo nhiều động lực cho em đối với môn học này”.

"Học rất tốt nhưng luôn khiêm tốn"

Với vai trò là giáo viên bộ môn, cô Thu Hằng - giáo viên dạy Văn lớp 12 của Trúc, chia sẻ: “Trúc rất chăm học, bản thân em học rất tốt nhưng luôn khiêm tốn, đôi khi em không tự tin cao về năng lực học của mình. Em nói dự định học Trường ĐH Sài Gòn, vì sợ mình không đậu được vào các trường cao hơn. Các giáo viên khác cũng đã tư vấn để em suy nghĩ lại về nguyện vọng.

Cả 3 năm học THPT, Trúc đều đạt học sinh nhất khối của trường. Em không hề đi học thêm. Thậm chí, vào năm 12, chỉ còn 2 tháng cuối trước khi kì thi Học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra, giáo viên bộ môn Lịch sử mời Trúc vào đội tuyển. Em vào học và đi thi trong thời gian rất ngắn nhưng vẫn đạt giải Nhì...”.

Còn cô Hà Thị Thanh Vân (Trường THPT Hùng Vương) - Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của em Trúc, chia sẻ: “Trúc là một học sinh tuyệt vời. Em là học sinh giỏi nhất trường 3 năm liền. Mỗi khi lớp có giao nhiệm vụ gì em đều hoàn thành tốt. Được giao nhiệm vụ lớp phó kỷ luật em làm rất chỉn chu. Đồng thời, Trúc còn có tinh thần giúp đỡ bạn bè. Trúc học đều các môn nên khi đọc điểm số các môn của Trúc thì giáo viên trong trường không ai bất ngờ".

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa công bố, hơn 85.000 thí sinh dự thi trên địa bàn, môn Giáo dục công dân đạt điểm 10 nhiều nhất với 86 thí sinh, kế đến là môn tiếng Anh với 72 em, Lịch sử có 25 em. Môn Ngữ văn điểm cao nhất chỉ có 13 em với mức 9,25 điểm...

So với nhiều năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, số lượng thí sinh đạt được điểm 10 của TPHCM giảm mạnh. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay cũng là năm thứ 5 liên tiếp, điểm trung bình môn tiếng Anh của thí sinh TPHCM vẫn cao nhất cả nước, với mức điểm trung bình là 6,4 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.