Thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của 4 doanh nghiệp

GD&TĐ - Bộ Công Thương vừa ra loạt quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của 4 doanh nghiệp

Ngày 21/5, Bộ Công Thương vừa ban hành loạt quyết định thu hồi giấy xác nhận điều kiện kinh doanh của 4 doanh nghiệp phân phối xăng dầu.

Các quyết định này được ban hành xét theo đề nghị nộp, hoàn trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của các doanh nghiệp và Vụ Thị trường trong nước.

Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng Petrolink.

Doanh nghiệp này hoạt động từ 13/11/2019, được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu ngày 10/1/2022.

Đến 26/4, Petrolink có công văn đề nghị nộp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty TNHH thương mại và vận tải xăng dầu Minh Phát (quận Bình Thạnh, TPHCM) từ 15/5.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu 6/6/2013, thay đổi lần thứ 6 ngày 22/12/2022. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp 27/1/2023.

Đến 11/4, công ty này có công văn đề nghị trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Công ty TNHH Đức Hạnh (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cũng nộp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu 10/10/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 11/9/2020.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu được cấp lần thứ nhất 26/2/2020, cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất 24/11/2020.

Ngày 1/4, doanh nghiệp có công văn đề nghị trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.