Thu hồi giải thưởng với tác phẩm vi phạm thể lệ Giải báo chí toàn quốc ‘Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”

GD&TĐ - Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc ‘Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2021 đã ra quyết định thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm “Lịch sử và câu chuyện ngày hôm nay”.

Theo thông báo của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc ‘Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2021, tác phẩm “Lịch sử và câu chuyện ngày hôm nay” (loại hình Phát thanh) của tác giả Nguyễn Văn Quang, Đài phát thanh -Truyền hình Lâm Đồng đã vi phạm thể lệ cuộc thi.

Sau khi được thông báo việc vi phạm quy chế, tác giả đã viết đơn xin rút tên khỏi danh sách đoạt giải. Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Giám khảo cũng đã có văn bản đề nghị thu hồi.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật; căn cứ thể lệ của cuộc thi; theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng chung khảo, Trưởng ban Tổ chức giải Báo chí toàn quốc ‘Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2021; Ban chỉ đạo, Ban tổ chức quyết định thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm “Lịch sử và câu chuyện ngày hôm nay”của tác giả Nguyễn Văn Quang.

Cũng theo thông báo của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tác giả có tác phẩm đoạt giải khác vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.