Thu giữ 75 sổ đỏ của người phụ nữ cho vay lãi nặng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan Công an Đắk Lắk vừa bắt xử lý một người phụ nữ chuyên cho người dân vay lãi nặng rồi gán nợ bằng sổ đỏ.

Phạm Thị Vân làm việc với cơ quan Công an. (Ảnh: SĐ).
Phạm Thị Vân làm việc với cơ quan Công an. (Ảnh: SĐ).

Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phạm Thị Vân (51 tuổi) trú tại xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk về hành vi cho người dân vay lãi nặng rồi gán nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất.

Đây là kết quả của đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016, Vân làm nghề kinh doanh thu mua nông sản. Thời gian này, thấy việc cho người dân vay tiền lãi suất cao nhanh thu lợi nhuận nên Vân đã cho một số người dân vay tiền.

Những người vay tiền đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại huyện Lắk.

Vân yêu cầu người vay chỉ cần viết giấy vay tiền, nếu người vay không viết được thì Vân sẽ viết hộ rồi yêu cầu người vay ký xác nhận.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, từ năm 2016 đến nay, Vân đã cho khoảng 40 người vay với tổng số tiền khoảng 6,3 tỷ đồng.

Lãi suất cho vay là 3 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5%/năm.

Đặc biệt, sau khi người vay mất khả năng trả nợ thì Vân yêu cầu người vay trả nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất ở, đất ruộng hoặc bán nông sản cho Vân.

Hậu quả, đã có nhiều người sập bẫy, mất nhà, mất đất khi vay tiền của Vân.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vân, cơ quan Công an đã thu giữ 75 sổ đỏ các loại, 150 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý Phạm Thị Vân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ