Thu giữ 45 súng đồ chơi trẻ em có tính sát thương cao

GD&TĐ - Công an huyện Quảng Xương, tỉnh thanh Hóa vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn súng đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực nằm trong danh mục cấm của pháp luật quy định vì có tính sát thương cao.

Lực lượng công an đang kiểm tra số súng nhựa nguy hiểm vừa được thu giữ. Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp.
Lực lượng công an đang kiểm tra số súng nhựa nguy hiểm vừa được thu giữ. Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp.

Theo đó, Đội kinh tế, ma tuý và chức vụ Công an huyện Quảng Xương đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng tạp hoá bán đồ chơi trẻ em tại thôn 4, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương do ông Hoàng Văn Tho làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản thu giữ 45 khẩu súng nhựa bắn tia sáng, bắn đạn nhựa, và một số dao, kiếm bằng nhựa.

Toàn bộ số đồ chơi này đều nằm trong danh mục cấm của pháp luật quy định vì có tính sát thương cao. Tại thời điểm kiểm tra, Ông Hoàng Văn Tho đã không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại hàng hóa trên.

Hiện, số hàng trên đang được Công an huyện Quảng Xương tiến hành thu giữ và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Bài học từ hành trình trưởng thành

GD&TĐ - 'Chó Mực và mèo Mướp' là truyện dài đồng thoại thiếu nhi nói về hành trình trưởng thành của hai bạn nhỏ Mực và Mướp. Từ nghịch ngợm và có những hiểu lầm, hai bạn nhỏ này cùng trải qua nhiều sự việc, biến cố từ đó thêm thân thiết để cùng gánh vác những trọng trách lớn lao.

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên) trong giờ Ngữ văn. Ảnh: NTCC

Đề thi mới, cách dạy mới

GD&TĐ - Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng đánh giá năng lực, đòi hỏi nhà trường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học thay vì chú trọng truyền thụ kiến thức.