Thủ đoạn trộm cắp hơn 80 cây vàng tinh vi của hai nhân viên công ty vàng bạc

GD&TĐ - Trong thời gian làm việc tại một công ty vàng bạc, 2 nữ nhân viên đã cấu kết, tiến hành trộm cắp hơn 80 cây vàng.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huyền (trái) và Trần Mỹ Linh tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huyền (trái) và Trần Mỹ Linh tại cơ quan điều tra.

Ngày 31/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã bắt giữ 2 đối tượng Trần Mỹ Linh (SN 2000) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1988), cùng ở phường Thị Cầu (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp hơn 80 cây vàng.

Trước đó, ngày 28/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công ty vàng bạc đá quý Sơn Hà (phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh) về việc bị thiếu hụt nhiều mặt hàng vàng 9999 đã chế tác.

Tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định: Lợi dụng sơ hở của công ty trong việc quản lý tài sản, nhân viên bán hàng tại quầy vàng 9999 là Trần Mỹ Linh biết tài khoản và mật khẩu cấp quản lý tất cả tài sản liên quan đến việc kinh doanh.

Sau đó, Linh trộm cắp các mặt hàng rồi đăng nhập tài khoản xóa, sửa dữ liệu, số lượng những sản phẩm đã trộm. Với thủ đoạn trên, từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020, Linh đã trộm cắp khoảng 78 cây vàng.

Tháng 12/2020, Linh rủ Nguyễn Thị Ngọc Huyền cùng là nhân viên quầy vàng 9999 thực hiện hành vi trộm cắp.

Huyền có nhiệm vụ trộm nhẫn vàng, sau đó báo lại cho Linh số lượng từng loại để Linh xóa, sửa dữ liệu trên tài khoản quản lý. Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, Linh và Huyền đã trộm cắp trót lọt khoảng 4 cây vàng.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật của vụ án khoảng 18 cây vàng, 18 chỉ vàng và hơn 2 tỷ 700 triệu đồng; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ