Nghiện game, hai đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp nhiều tài sản

GD&TĐ - Không có nghề nghiệp ổn định, nghiện game, 2 đối tượng đã rủ nhau đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại di động và lấy đi nhiều tài sản.

Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ngày 27/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) mới đây vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại di động và lấy đi nhiều tài sản.

Danh tính 2 đối tượng được xác định gồm: Lã Tất Phú (SN 1999) và Hoàng Văn Vượng (SN 1996) cùng trú tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 14/1, cơ quan chức năng nhận được trình báo của anh Hoàng Ngọc Tuấn (trú tại xã Định Long, huyện Yên Định) về việc cửa hàng bán điện thoại di động của anh bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản vào rạng sáng cùng ngày.

Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan chức năng đã khoanh vùng và xác định Phú và Vượng là 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên.

Theo cơ quan chức năng, đây là 2 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện game và thường xuyên lang thang trên nhiều địa bàn nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Rạng sáng ngày 14/1, 2 đối tượng di chuyển bằng xe máy từ xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Lộc) lên xã Định Long (huyện Yên Định) rồi lợi dụng đêm tối tiến hành cạy cửa, phá khóa cửa hàng bán điện thoại của anh Tuấn và lấy đi 18 chiếc cái điện thoại di động tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi mang số điện thoại này lên TP. Thanh Hóa tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Yên Định đã thu hồi được nhiều tài sản trả lại cho bị hại và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.