Thủ đoạn cướp lại xe đã bán của 7 đối tượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ và vạch trần thủ đoạn cướp lại chiếc xe máy đã bán của 7 đối tượng.

Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án.
Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, vào 16h ngày 25/12, Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân N.V.D. (SN 2005, trú tại Thanh Luận, Sơn Động, Bắc Giang) về việc nạn nhân này bị một nhóm đối tượng hành hung, cướp tài sản.

Cụ thể, qua mạng xã hội Facebook, N.V.D. đặt mua 1 chiếc xe mô tô của một người có tài khoản Facebook tên “Anh Kem” với giá 4,2 triệu đồng và hẹn giao dịch xe tại huyện Hiệp Hòa.

Khoảng hơn 12h ngày 25/12, N.V.D. cùng bạn là L.H.V. (SN 2007, trú tại Dương Hưu, Sơn Động, Bắc Giang) đi đến nơi hẹn giao xe tại thôn Phúc Linh (xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa). Sau khi trả tiền và nhận xe, N.V.D. bị nhóm đối tượng bán xe đánh, cướp lại xe máy vừa mua.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Hiệp Hòa đã xác minh, bắt giữ các đối tượng gây ra vụ án trên.

Danh tính các đối tượng gồm: Hoàng Trung Kiên (SN 2005, trú tại thôn Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa); Ngô Quốc Cường (SN 2006, trú tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa); Nguyễn Thế Thiện (SN 2005, trú tại thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa). Nguyễn Hữu Văn (SN 2005, trú tại xóm Giếng Mật, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Mạnh T. (SN 2007, trú tại xã Tân Hòa, huyện Phú Bình); Phạm Văn Thắng (SN 2005, trú tại xóm Trụ Sở, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình) và Nguyễn Quang Anh (SN 2005, trú tại xóm Tè, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình). Các đối tượng trên bị bắt về hành vi Cướp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ đầu tháng 12/2022, Văn sử dụng tài khoản Facebook “Anh Kem” kết bạn, làm quen với Kiên nhưng giới thiệu tên là Nguyễn Hoàng Anh ở huyện Phú Bình.

Ngày 21/12, Văn nói với Kiên có 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu tím, biển kiểm soát: 20G1-588.61 và bàn bạc với Kiên sẽ tháo biển kiểm soát rồi đăng bán xe trên các nhóm mua bán xe. Chúng dự định nếu có ai mua xe thì sẽ hẹn giao dịch tại địa bàn huyện Hiệp Hòa. Chờ khách trả tiền sẽ hành hung để cướp lại.

Sau đó, Văn sử dụng tài khoản Facebook “Anh Kem” đăng bán xe mô tô trong nhóm “Mua bán, trao đổi xe mô tô Bắc Giang”. Thấy bài đăng N.V.D. hỏi và mua xe thống nhất giá xe là 4,2 triệu đồng và hẹn ngày 25/12 sẽ giao dịch xe tại địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Trưa ngày 25/12, Văn rủ Nguyễn Mạnh T., Phạm Văn Thắng, Nguyễn Quang Anh đi xuống huyện Hiệp Hòa bán xe rồi cướp lại. Như đã bàn bạc, Văn liên hệ với Kiên và hẹn xuống nhà Kiên ở thôn Nguyễn, xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa). Văn bảo Kiên gọi thêm người cùng đi cướp, Kiên đồng ý gọi Ngô Quốc Cường và Nguyễn Thế Thiện.

Sau đó, cả nhóm đi đến khu dân cư thuộc thôn Phúc Linh (xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa). Văn nói với tất cả rằng khi người mua xe đến, trả tiền và nhận xe xong thì cả nhóm sẽ cùng lao vào đánh đánh người mua xe để cướp lại xe.

Khoảng 14h, N.V.D. và L.H.V. đến để giao dịch và đưa cho Văn số tiền 4,2 triệu đồng như thỏa thuận và nhận chiếc xe. Giao xe cho N.V.D. xong, Văn lấy lý do buộc N.V.D. đi theo nhóm của mình.

Khi N.V.D. đi cùng đến đoạn đường vắng thuộc thôn Hương Câu (xã Hương Lâm) thì nhóm của Văn cùng lao vào đánh N.V.D. và cướp chiếc xe mô tô Wave tím và nhanh chóng tẩu thoát.

Xong phi vụ, Văn chia cho Kiên 1,5 triệu đồng; Kiên chia cho Cường và Thiện mỗi người 250.000 đồng còn mình giữ 1 triệu đồng. Văn chia cho Trí, Thắng và Quang Anh 700.000 đồng để tự chia nhau còn Văn giữ 2 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.