Ngày 24/9, Trường THPT Lê Hồng Phong (Quảng Trị) tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2026-2027. Trường THPT Lê Hồng Phong được hình thành sau khi hợp nhất với Trường THPT số 2 Lê Lợi.
Hội nghị là dịp để nhà trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho năm học mới.
Tham dự có bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị; ông Nguyễn Đại Trường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; bà Lê Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên.
Về phía lãnh đạo xã Nam Gianh có ông Phạm Thiết Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Gianh. Hội nghị còn có đại diện Ban Đại diện cha mẹ học sinh cùng Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục sau sáp nhập
Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ông Nguyễn Khắc Thảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027.
Trong năm học đầu tiên sau sáp nhập, Trường THPT Lê Hồng Phong xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, đồng bộ giữa trường chính và phân hiệu.
Ông Trần Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cần tập trung triển khai trong năm học mới. Trong đó, sau sáp nhập, nhà trường chú trọng phát huy điểm mạnh của mỗi đơn vị, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất phương thức làm việc, xây dựng tinh thần tập thể và văn hóa phối hợp.
Mục tiêu đặt ra là từng bước hình thành một tập thể thống nhất, trách nhiệm và đồng thuận, cùng hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo tốt hơn cho học sinh.
Những định hướng của năm học được cụ thể hóa qua ba tham luận, tập trung vào xây dựng môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dạy học.
Đại diện tổ Ngữ văn, cô giáo Đặng Thị Hồng Hoa trình bày tham luận “Xây dựng đoàn kết nội bộ và môi trường làm việc dân chủ, tích cực - Nền tảng kiến tạo trường học hạnh phúc năm học 2026-2027”. Nội dung tham luận tập trung vào yêu cầu xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và tạo môi trường làm việc tích cực trong bối cảnh nhà trường sau sáp nhập.
Cô giáo Trần Thị Hoa Lài, đại diện giáo viên môn Tin học, trình bày tham luận “Khai phóng tiềm năng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) - Đòn bẩy đột phá trong đổi mới phương pháp dạy học”, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học.
Trong khi đó, tham luận của thầy giáo Nguyễn Văn Bình, đại diện giáo viên Toán, với chủ đề “Lấy học sinh làm trung tâm: Giải pháp nâng cao chất lượng bài giảng đáp ứng yêu cầu ‘Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất’”, tập trung vào việc nâng cao chất lượng bài giảng và lấy sự tiến bộ của học sinh làm trọng tâm.
Ba tham luận tiếp cận từ những góc độ khác nhau nhưng cùng hướng tới yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục từ những thay đổi cụ thể trong hoạt động chuyên môn, cách phối hợp giữa giáo viên và việc xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, thân thiện.
Tạo đồng thuận để thực hiện nhiệm vụ năm học mới
Ông Trần Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi và giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027.
Phát biểu chỉ đạo, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhà trường và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2026-2027.
Những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở được nhà trường xác định là cơ sở để tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2028; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm học 2026-2027. Nội dung thi đua được gắn với các nhiệm vụ cụ thể, lấy chất lượng giáo dục, sự tiến bộ của học sinh, tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và hiệu quả công việc làm trọng tâm.
Nghị quyết Hội nghị được thảo luận, biểu quyết thông qua, thể hiện sự thống nhất của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các nhiệm vụ năm học mới.
Năm học 2026-2027 mở ra chặng đường mới đối với Trường THPT Lê Hồng Phong khi hai đơn vị cùng về chung một mái trường sau sáp nhập. Quá trình này đặt ra yêu cầu tiếp tục ổn định tổ chức, điều chỉnh cách làm và tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong thực tiễn.
Từ những trao đổi tại Hội nghị, nhà trường xác định tinh thần chung là cùng chia sẻ trách nhiệm, hướng về học sinh và phối hợp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học.
Từ hai đơn vị trở thành một tập thể, Trường THPT Lê Hồng Phong bước vào năm học mới với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, chất lượng và hạnh phúc; trong đó học sinh là đối tượng được quan tâm và phục vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.