Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau sự cố tàu trật bánh tại Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông tuyến trở lại sau sự cố tàu SE1 bị trật bánh 2 toa xe.

Sự cố trật bánh đường ray tàu SE1 xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 4/5 tại TP Huế. (Ảnh: Hoàng Hải).
Sự cố trật bánh đường ray tàu SE1 xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 4/5 tại TP Huế. (Ảnh: Hoàng Hải).

Khoảng 16h ngày 4/5, công tác cứu hộ tàu SE1 gặp nạn tại địa phận TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cơ bản đã hoàn thành và đường sắt Bắc - Nam được thông tuyến.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng 9 Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an (đóng tại TP Đà Nẵng) đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ ra địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và đến hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tàu SE1 chở 355 hành khách bị trật bánh khi vừa rời ga Huế gần 1km khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt.
Trước đó, tàu SE1 chở 355 hành khách bị trật bánh khi vừa rời ga Huế gần 1km khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt.

Đến khoảng 14h, tất cả hành khách đã được ngành đường sắt chuyển tải bằng ô tô từ ga Huế vào ga Đà Nẵng để tiếp tục lộ trình.

Tất cả hành khách trên tàu SE1 đã được di chuyển vào TP Đà Nẵng tiếp tục hành trình. (Ảnh: Hoàng Hải).

Tất cả hành khách trên tàu SE1 đã được di chuyển vào TP Đà Nẵng tiếp tục hành trình. (Ảnh: Hoàng Hải).

Sau khi hỗ trợ hành khách đến nơi an toàn, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông đã tiến hành đo nồng độ cồn của ban máy gồm: Trưởng tàu Lê Xuân Quyết, lái chính Nguyễn Kiều Bách (thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) và phụ tàu. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định những người này không vi phạm nồng độ cồn.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, vào khoảng 11h trưa ngày 4/5, sự cố trật đường ray đã xảy ra với đoàn tàu Bắc - Nam vừa rời ga Huế.

Theo đó, đoàn tàu SE1 chạy Hà Nội – TP Hồ Chí Minh sau khi dừng ga Huế đón trả khách đã tiếp tục di chuyển vào Nam. Khi vừa chạy ra ga Huế gần 1km, tàu bị trật đường ray 2 toa tàu số 5 và số 6 tại vị trí giao với gần gác chắn đường Điện Biên Phủ, TP Huế.

Sau sự cố, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã điều cẩu 100 tấn xử lý ách tắc giao thông, đưa khách về lại ga, tổ chức ăn ở. Công an TP Huế điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).