back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Hàng nghìn người đổ về biển Thuận An, TP Huế vào ngày nghỉ lễ cuối cùng. (Ảnh: Hoàng Hải).

Biển Thuận An Huế đông nghịt người ngày cuối lễ

GD&TĐ - Ngày nghỉ lễ cuối cùng đợt 30/4 - 1/5 năm nay, hàng nghìn người dân tại Huế và du khách đã đổ về biển Thuận An để ‘giải nhiệt’.

Chiều ngày 3/5, hàng nghìn người đã đổ về bãi tắm Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế để hoạt động vui chơi, tắm biển.

Theo ghi nhận, vào những ngày nghỉ lễ, người dân địa phương và du khách có xu hướng đến bãi biển Thuận An để vui chơi, tắm biển.

Theo ghi nhận, vào những ngày nghỉ lễ, người dân địa phương và du khách có xu hướng đến bãi biển Thuận An để vui chơi, tắm biển.

Thời gian từ khoảng 15h đến 18h30, đã có hàng nghìn lượt khách đổ về biển.

Thời gian từ khoảng 15h đến 18h30, đã có hàng nghìn lượt khách đổ về biển.

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đã diễn ra trên bãi biển.

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đã diễn ra trên bãi biển.

Trẻ em cùng với phụ huynh tắm biển "giải nhiệt".

Trẻ em cùng với phụ huynh tắm biển "giải nhiệt".

Không chỉ tắm biển, tận dụng gió lớn, nhiều người còn hoạt động thả diều giải trí.

Không chỉ tắm biển, tận dụng gió lớn, nhiều người còn hoạt động thả diều giải trí.

Càng về chiều tối, số lượng người về biển ngày càng đông kéo dài hàng km.

Càng về chiều tối, số lượng người về biển ngày càng đông kéo dài hàng km.

Một em bé cùng gia đình tắm biển và vui chơi tại bãi cát.

Một em bé cùng gia đình tắm biển và vui chơi tại bãi cát.

Chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân.

Chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân.

Phần lớn du khách đến biển Thuận An từ nhiều tỉnh thành trong cả nước và thường đi theo nhóm bạn, gia đình hay cơ quan.
Phần lớn du khách đến biển Thuận An từ nhiều tỉnh thành trong cả nước và thường đi theo nhóm bạn, gia đình hay cơ quan.
Đến với biển Thuận An, người dân địa phương và du khách thích thú tận hưởng sự mát vẻ của biển và ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp với người thân. (Ảnh: Hoàng Hải).
Đến với biển Thuận An, người dân địa phương và du khách thích thú tận hưởng sự mát vẻ của biển và ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp với người thân. (Ảnh: Hoàng Hải).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.