Thông tin tang lễ NSND Doãn Hoàng Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, tang lễ của NSND Doãn Hoàng Giang được tổ chức từ 15h ngày 18/1 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Do tuổi cao sức yếu, NSND Doãn Hoàng Giang đã rời xa cõi tạm vào ngày 16/1 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đang cùng gia đình cố đạo diễn lo toan tang lễ cho ông.

Mới đây, theo thông báo của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, tang lễ của NSND Doãn Hoàng Giang được tổ chức từ 15h ngày 18/1 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng được tổ chức vào ngày 19/1/2023 tại quê nhà ở Ninh Bình.

NSND Doãn Hoàng Giang sinh năm 1938, tại Ninh Bình. Ông được xem là tượng đài của sân khấu đương đại cùng thế hệ với các nghệ sĩ Trọng Khôi, Doãn Châu, Văn Hiệp, Phạm Thị Thành…

Một số tác phẩm nổi tiếng của NSND Doãn Hoàng Giang: Nàng Sita (chèo), Hà My của tôi (kịch nói), Nữ tướng Lê Chân (cải lương), Nhân danh công lý (kịch), Hoa khôi dạy chồng (chèo)…

Ông từng là tổng đạo diễn tuần liên hoan sân khấu mang tên Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu, nhân kỷ niệm 50 năm Sân khấu Việt Nam.

Cố nghệ sĩ cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa 6 (2014-2019).

Sau khi nghe tin NSND Doãn Hoàng Giang qua đời, nhiều sao Việt đã gửi lời chia buồn và tiễn biệt người anh, người thầy của mình.

Cựu diễn viên Lê Tuấn Anh vĩnh biệt người anh: "Vĩnh biệt Anh, một tượng đài của sân khấu Việt Nam. Một bộ bách khoa toàn thư về cuộc sống, một nhân cách lớn ẩn dấu trong hình hài bé nhỏ, một người đàn ông với vẻ ngoài xù xì, thô ráp nhưng lại cực kỳ hiền lành, dễ thương… Vĩnh biệt "Nhân danh công lý", "Hà My của tôi"… lừng lẫy, chấn động một thời. Mãi nhớ về anh, đạo diễn của nhân dân Doãn Hoàng Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.