Thông tin đến với từng bản làng Mường Pồn

GD&TĐ - Truyền thông và phổ biến pháp luật giúp người dân Mường Pồn nâng cao nhận thức, chủ động vươn lên.

Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin ở các xã vùng cao của tỉnh Điện Biên từng bước được đầu tư, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu truyền tải thông tin đến từng bản, từng hộ dân.
Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin ở các xã vùng cao của tỉnh Điện Biên từng bước được đầu tư, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu truyền tải thông tin đến từng bản, từng hộ dân.

Cầu nối giữa chính quyền và người dân

Xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên) là địa bàn biên giới có 8 dân tộc cùng sinh sống, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế. Nhận thức rõ vai trò của thông tin trong giảm nghèo bền vững, chính quyền xã đã coi công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và định hướng dư luận xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. 100% cấp ủy, tổ chức đảng, 96% đảng viên và 85% quần chúng được học tập, phổ biến nghị quyết, giúp thống nhất tư tưởng, củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới.

Công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng thông tin được triển khai thường xuyên; các bản tin phát thanh cơ sở hoạt động đúng tôn chỉ, phản ánh kịp thời chủ trương của cấp ủy, chính quyền và những vấn đề dân sinh thiết thực. Nhiều nội dung quan trọng như chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ biên giới… được phổ biến sâu rộng, giúp người dân chủ động nắm bắt thông tin phục vụ sản xuất và đời sống.

Đưa thông tin đến vùng sâu, vùng xa

Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin ở Mường Pồn từng bước được đầu tư, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu truyền tải thông tin đến từng bản, từng hộ dân. Hệ thống truyền thanh cơ sở duy trì hoạt động ổn định; các thiết bị truyền thanh không dây phủ sóng đến 22/22 bản, đảm bảo người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới đều được tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Chính quyền xã phát huy hiệu quả công tác truyền thông trong các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch quốc gia 2024. Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, pa-nô, khẩu hiệu, cờ hoa được triển khai đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Song song với đó, Mường Pồn đẩy mạnh tuyên truyền mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, phổ biến quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng số như “Điện Biên Smart”, giúp người dân vùng cao từng bước làm quen với môi trường số, tiếp cận thông tin nhanh, hiệu quả.

muong-pon-giam-ngheo-2.jpg
Với địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn nên việc tăng cường thông tin về cơ sở đối với tỉnh
Điện Biên là yêu cầu hết sức cần thiết.

Giảm nghèo bằng tri thức

Công tác giáo dục, đào tạo và xóa mù chữ được xem là giải pháp cốt lõi để giảm nghèo thông tin. Toàn xã hiện có 10 trường học với 139 lớp, hơn 3.400 học sinh; tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học và THCS đạt 100%. Sáu trong mười trường đạt chuẩn quốc gia, xã duy trì chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và xóa mù chữ mức độ 2.

Các phong trào “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” được triển khai rộng khắp, trong đó 85,9% hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 95,5% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Việc học tập suốt đời đã trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, giúp người dân chủ động ứng dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học cũng được đẩy mạnh. 100% cán bộ, giáo viên được tập huấn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy; các mô hình “thư viện xanh”, “lớp học số”, “trường học hạnh phúc” được triển khai, tạo môi trường học tập sinh động, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa miền núi và miền xuôi.

Hướng tới xã biên giới kết nối và phát triển

Từ việc tăng cường truyền thông, đầu tư hạ tầng viễn thông đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục, y tế, hành chính, Mường Pồn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau về thông tin”.

Đến nay, 100% dân số xã được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; 91,3% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 95% người dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Chính quyền xã phấn đấu đến năm 2030, toàn bộ khu vực dân cư được phủ sóng 4G/5G, 100% người dân có tài khoản định danh điện tử, 85% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chia sẻ mô hình sản xuất hiệu quả, giới thiệu chính sách hỗ trợ học nghề, phát triển kinh tế hộ được duy trì thường xuyên, giúp người dân nắm chắc chủ trương, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển sản phẩm OCOP, từng bước thoát nghèo bền vững.

Từ một vùng biên giới nhiều khó khăn, Mường Pồn hôm nay đang chuyển mình nhờ sức mạnh của tri thức và thông tin. Mỗi bản làng, mỗi người dân đều đang được tiếp cận nhiều hơn với thế giới bên ngoài, mở ra cánh cửa mới cho phát triển toàn diện và hội nhập sâu rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ