Thống đốc Belgorod nói Ukraine tấn công thị trấn Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc tấn công của pháo binh Ukraine đã làm chết 1 dân thường và cắt nguồn điện của Valuyki, Thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết

Ukraine được cho là tấn công thị trấn Nga
Ukraine được cho là tấn công thị trấn Nga

Thống đốc Vyacheslav Gladkov của vùng Belgorod cho biết sau nửa đêm ngày 15/9, 1 cuộc tấn công bằng pháo binh của Ukraine đã khiến 1 dân thường thiệt mạng và 2 người bị thương. Các quả đạn vượt qua hệ thống phòng không Nga cũng phá hủy 3 phương tiện và làm cháy 8 ngôi nhà.

Ông Gladkov nói trên Telegram, hệ thống phòng không đã được kích hoạt, nhưng vẫn có thiệt hại trên mặt đất. Theo đó, trạm biến áp bị hư hỏng và việc cung cấp điện cho thị trấn bị gián đoạn.

Thống đốc Gladkov cho biết các tòa nhà công cộng sẽ được chuyển sang dùng nguồn điện thay thế. Nhà chức trách địa phương và khu vực đã có mặt tại hiện trường để ứng phó với vụ tấn công.

Valuyki là một thị trấn Nga có khoảng 35.000 cư dân, nằm cách Belgorod 150 km về phía đông và cách biên giới với Ukraine 15 km về phía bắc. Thị trấn này nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine sau khi quân đội Nga rút lui khỏi khu vực đông bắc Kharkov vào tuần trước.

2 khu định cư khác ở khu vực Belgorod cũng bị pháo binh Ukraine nhắm vào hôm qua. Một đám cháy bùng phát tại một trạm xăng ở làng biên giới Nekhoteevka, trong khi 14 ngôi nhà bị hư hại ở làng Krasnyi Khutor gần đó.

Đây là cuộc tấn công thứ 2 của Ukraine trong tuần này khiến dân thường thương vong. Hôm 12/9, các lực lượng của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thị trấn Logachevka, phía nam Valuyki, làm chết 1 phụ nữ lớn tuổi và làm bị thương 4 thường dân khác. Theo ông Gladkov, trong số những người bị thương có 1 người địa phương và 3 người tị nạn từ Ukraine. Nguồn cung cấp điện và khí đốt của Logachevka cũng bị gián đoạn trong vụ tấn công này và chính quyền khu vực đã ra lệnh sơ tán thị trấn.

Video Ukraine tấn công vào thị trấn Nga:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ