Thông điệp phía sau việc ông Trump lỡ giải Nobel Hòa bình

GD&TĐ - Chuyên gia Nga cho rằng lãnh đạo châu Âu muốn khẳng định độc lập với chính sách Mỹ và ủy ban Nobel theo "thuyết việc nhỏ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhận được Giải Nobel Hòa bình, theo nhận định của Trưởng bộ phận phân tích tại Viện Phát triển Kinh tế P.A. Stolypin Sergey Vasilkovsky.

Ông Vasilkovsky còn nói rằng lễ trao Giải Nobel Hòa bình có thể đã bị hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ hoàn toàn. Năm nay Giải Nobel Hòa bình được trao cho bà Maria Corina Machado, cựu nghị sĩ đối lập Venezuela.

“Các quyết định đều phù hợp với ngữ cảnh chính, chương trình nghị sự và diễn ngôn theo cách này hay cách khác,” ông Sergey Vasilkovsky nhận định và đưa ra nguyên nhân:

Thứ nhất, đây là lập trường của châu Âu đối với các hành động quân sự và chính trị gần đây của ông Trump liên quan đến Venezuela.

Điều này cho thấy thái độ chung của giới tinh hoa châu Âu đối với chính bản thân vị tổng thống Mỹ, chứ không phải đối với nước Mỹ.

Thứ 2, ông Vasilkovsky nêu mong muốn duy trì hiện trạng của châu Âu là một lý do khác dẫn tới quyết định như vậy.

Việc trao giải cho ông Donald Trump sẽ cho thấy một khuynh hướng chính trị và, hơn nữa, sự phụ thuộc vào Mỹ. Với quyết định này, Liên minh châu Âu đang phát đi tín hiệu về con đường độc lập mà họ đã lựa chọn, ông Vasilkovsky nhấn mạnh.

Thứ 3, quyết định này phù hợp với cách họ đã làm trong những năm qua, kể từ khi ủy ban chọn trao giải cho những hành động cụ thể sau khi Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama nhận giải, thay vì cho những ý tưởng trừu tượng.

Điều này thể hiện cam kết của châu Âu với thuyết việc nhỏ - tức ưu tiên các hành động thiết thực hơn là những ý tưởng trừu tượng.

Tên gọi của giải thưởng tự nó đã bao hàm ý nghĩa cốt lõi: giải được trao vì hòa bình, vì những thành tựu trên con đường hòa bình quốc tế, giải quyết xung đột, nhân văn và thái độ kiên quyết chống chiến tranh,” ông Vasilkovsky giải thích.

Theo chuyên gia, một bước đi mạnh mẽ và mang tính tín hiệu có thể là hoãn hoặc thậm chí hủy giải Nobel Hòa bình năm nay, hoặc mang tính biểu tượng trao giải cho các nạn nhân của xung đột.

“Trong lịch sử đã có những tiền lệ tương tự. Giải không được trao trong các cuộc chiến tranh thế giới, năm 1956 và trong thời kỳ sau đó. Sau những sự kiện này, giải thường được trao cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế,” ông kết luận.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công việc hành chính và thành tích học sinh gây ra áp lực lớn cho giáo viên Singapore.

Nghề giáo giữa vòng xoáy áp lực

GD&TĐ - Nghiên cứu mới đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ ra giáo viên Singapore nằm trong nhóm làm việc nhiều giờ nhất thế giới, đồng thời chịu mức độ căng thẳng cao hơn đáng kể so với đồng nghiệp ở các quốc gia phát triển khác.