Xây trường hoành tráng nhưng... "quên" đường vào

Xây trường hoành tráng nhưng... "quên" đường vào

Vụ việc khiến người dân quan tâm, lo lắng xảy ra tại Trường Mầm non Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Ngôi trường được xây dựng khang trang, quy hoạch trong khu đất rộng 6.331m2 nhưng hiện nay chỉ có 6 phòng học, với số lượng 150 - 200 học sinh. Dự án xây dựng trường học này có tổng mức đầu tư lên đến 15 tỷ đồng.

Điều khiến người dân bất ngờ là ngôi trường không có đường đi, từ khi hoạt động đến nay đã 3 năm nhà trường mượn đất người dân để mở lối đi vào trường.

Xây trường hoành tráng nhưng... "quên" đường vào ảnh 1
Để đến trường, phải đi đoạn đường mượn tạm của người dân.

Theo một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền, việc Trường Mầm non Tân Nhơn mượn đất người dân để mở lối đi là có thật. Nguyên nhân vì sao trường xây dựng khang trang mà không có đường vô thì chưa rõ, do lúc xây dựng, đưa vào sử dụng thuộc thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của Phòng… 

Hiện nay trường chỉ có quy mô 6 phòng, tối đa khoảng 200 học sinh. Việc quy hoạch trường hơn 6.300m2 , quy mô 600 học sinh có xây dựng tiếp tục hay không thì ngành giáo dục huyện chưa nắm...

Lần lại quá trình hình thành, xây dựng Trường Mầm non Tân Nhơn cho thấy nhiều điều bất ngờ. Theo chủ trương của HĐND TP Cần Thơ tại Nghị quyết số 18 ngày 5/12/2014, dự án Trường Mầm non Tân Nhơn (xã Tân Thới, huyện Phong Điền) được thông qua, đưa vào danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2015 với diện tích đất cần thu hồi là 3.500m2.

Từ chủ trương này, căn cứ vào Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện lập năm 2011 và Quy chế xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của Bộ GD&ĐT, tháng 5/2015, Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền đã lập Tờ trình số 226 đề xuất xây dựng mới Trường Mầm non Tân Nhơn với quy mô 6 - 8 phòng học, diện tích đất cần thu hồi xây dựng công trình là 3.000m2.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Phong Điền đã tăng diện tích đất cần thu hồi, giải phóng mặt bằng lên gấp đôi (6.331m2) với quy mô khoảng 600 học sinh và được phê duyệt. 

Điều đáng chú ý là khu đất 6.331m2 thu hồi để xây dựng Trường Mầm non Tân Nhơn trước kia của người dân. Sau đó được bà N.T.H.V (vợ một cán bộ công tác ở huyện Phong Điền) mua lại, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng khi quy hoạch xây dựng trường. 

Cụ thể, bà V. chuyển 116m2 sang đất trồng cây lâu năm để hưởng tiền đền bù cao hơn đất lúa. Sau đó, việc quy hoạch xây Trường Mầm non Tân Nhơn cũng nằm gọn trong khu đất của bà V.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ