Vụ VN Pharma: Bị cáo Phạm Văn Thông lên cơn đau tim ngay trong phiên chất vấn

Bị cáo Phạm Văn Thông được đưa ra xe cấp cứu vì lên cơn đau tim.
Bị cáo Phạm Văn Thông được đưa ra xe cấp cứu vì lên cơn đau tim.

Tại phiên toà, chủ tọa liên tục chất vấn tội danh được cơ quan công an điều tra kết luận với các bị cáo Phạm Văn Thông, Phạm Anh Kiệt, Phạm Quỳnh Trang.

Ngay trong phần thẩm vấn về việc làm giả giấy tờ để đưa cho Nguyễn Minh Hùng, Phạm Văn Thông thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Thông cho biết mình vốn có kiến thức về dược nên khi nhận được đề nghị từ Nguyễn Minh Hùng, Phạm Văn Thông đã lên mạng tìm hiểu các tài liệu và dịch, trên cơ sở đó viết “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc” theo quy định tại Thông tư 47/2010 của Bộ Y tế.

Tài liệu này được viết bằng tiếng Anh và có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, mang tên nhà sản xuất Công ty Helix Canada.

Theo lời khai của Phạm Văn Thông, những tài liệu này hoàn toàn là giả và do bị cáo thực hiện. Khi đang trả lời thẩm vấn chủ tọa, bị cáo Phạm Văn Thông đột ngột lên cơn đau tim và HĐXX đã ngay lập tức chuyển bị cáo sang bệnh viện 115 cấp cứu. 

Phiên xét xử vụ VN Pharma ngày thứ hai tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.
 Phiên xét xử vụ VN Pharma ngày thứ hai tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.

Vụ án buôn bán thuốc ung thư giả tại VN Pharma bị HĐXX truy tố và đưa ra xét xử về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, quy định tại khoản 4, Điều 157 – BLHS năm 1999. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bổ sung thêm tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Nguyễn Minh Hùng cùng 8 bị cáo từng bị xét xử sơ thẩm và tuyên án vể tội “Buôn lậu”. Tuy nhiên, tháng 10/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, truy tố và xét xử lại theo tội danh hiện nay.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 gồm: Nguyễn Minh Hùng (SN 1978) – cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc VN Pharma; Võ Mạnh Cường (SN 1978) – cựu Giám đốc Công ty TNHH TM hàng hải Quốc tế H&C (viết tắt là Công ty H&C); Nguyễn Trí Nhật (1975), Ngô Anh Quốc (SN 1984), Phan Xuân Thiện (SN 1977) – đều là cựu Phó Tổng giám đốc VN Pharma.

Tiếp đến là Phan Cẩm Loan (SN 1973) – cựu Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu VN Pharma; Lê Thị Vũ Phương (SN 1982) – cựu Kế toán Trưởng VN Pharma; Bùi Ngọc Duy (SN 1986) – cựu Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển VN Pharma; Phạm Văn Thông (SN 1954) - Dược sỹ; Phạm Anh Kiệt (SN 1963) – cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (viết tắt là Sapharco); Hoàng Trúc Vy (SN 1988) – cựu nhân viên Phòng Nghiên cứu và phát triển VN Pharma và Phạm Quỳnh Trang (1980) – cựu nhân viên Công ty H&C.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...