Việt Nam đã nhận gần 1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản tặng

GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Thanh Long- Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Chính Phủ Việt Nam tiếp nhận lô vắc xin gần 1 triệu liều phòng Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam phòng chống dịch Covid-19.

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận lô vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản trao tặng cho Việt Nam từ Ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Trần Minh
GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận lô vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản trao tặng cho Việt Nam từ Ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Trần Minh

Vào lúc 22h đêm ngày 16/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ tiếp nhận lô vắc xin gần 1 triệu liều phòng Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam phòng chống dịch Covid-19.

Vắc xin này có tên là VAEVRIA Intramuscular Injection (tên khác Covid-19 vắc xin AstraZeneca Injection), dung dịch tiêm bắp, 1 lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5ml.

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Chính Phủ Việt Nam tiếp nhận lô vắc xin này. Cùng dự buổi lễ tiếp nhận về phía Bộ Ngoại giao có ông Nguyễn Minh Vũ- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Về phía Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có Ngài Yamada Takio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt Chính phủ tiếp nhận lô vắc xin gần 1 triệu liều của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VGP/Vũ Khoa
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt Chính phủ tiếp nhận lô vắc xin gần 1 triệu liều của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VGP/Vũ Khoa

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, giờ phút này chúng tôi vui mừng đón nhận lô vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ Nhật trao tặng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ, đây là món quà quý giá, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vắc xin trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vắc xin phòng Covid-19.

Việt Nam cam kết sử dụng lô vắc xin này hiệu quả và nhanh nhất. Ngay sáng nay (17/6), lô vắc xin này sẽ được vận chuyển vào TPHCM để tiêm cho người dân và công nhân, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cũng nhấn mạnh, đây là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam để cùng vượt qua đại dịch Covid-19.

Loại container bảo quản vắc xin từ Nhật Bản về Việt Nam có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong (từ 2-8 độ C) trong suốt quá trình vận chuyển. Ảnh: VGP/Vũ Khoa
Loại container bảo quản vắc xin từ Nhật Bản về Việt Nam có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong (từ 2-8 độ C) trong suốt quá trình vận chuyển. Ảnh: VGP/Vũ Khoa

Lô vắc xin này khởi hành trên chuyến bay NH897 từ sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) lúc 18h45, ngày 16/6 (giờ địa phương), đến sân bay Nội Bài lúc 22h. Loại container bảo quản vắc xin từ Nhật Bản về Việt Nam là của hãng Casfe, do Mỹ sản xuất, có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong (từ 2-8 độ C) trong suốt quá trình vận chuyển.

Đây là lần thứ 5 vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19 về Việt Nam. Tổng cộng, Việt Nam đã tiếp nhận gần 3,9 triệu vắc xin này và đang triển khai tiêm chủng tại các địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?