Va chạm với ô tô tải trên đèo Bảo Lộc, xe container lao xuống vực sâu

GD&TĐ - Khi chạy tới tới khúc cua gần Tượng Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc, xe container xảy ra va chạm với ô tải chạy hướng ngược chiều sau đó lao sang bên kia đường rồi rơi xuống vực sâu.

Xe container lao sang bên kia đường rồi rơi xuống vực sâu sau vụ va chạm. Ảnh cắt từ clip
Xe container lao sang bên kia đường rồi rơi xuống vực sâu sau vụ va chạm. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, đoạn clip ghi lại vụ tai nạn xảy ra trên đèo Bảo Lộc khiến xe container lao xuống vực sâu được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. 

Cụ thể, theo đoạn clip này, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 2/3 trên đèo Bảo Lộc, thuộc QL 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai (Lâm Đông). Tại thời điểm này, xe container kéo theo rơ móc lưu thông theo hướng Đà Lạt - Tp. Hồ Chí Minh. Khi chạy tới tới khúc cua gần Tượng Đức Mẹ thì xảy ra va chạm với ô tải chạy hướng ngược chiều.

Vụ va chạm khiến container lao sang bên kia đường rồi rơi xuống vực sâu khoảng 40m. Thông tin trên báo PL&BĐ được biết, tài xế bị thương nhẹ. Như vậy, đây đã là vụ tai nạn giao thông liên tiếp thứ 3 trong vòng một tuần trên đèo Bảo Lộc.

Trước đó, như báo Thanh niên đã đưa tin, trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua khúc cua Tượng đài Đức Mẹ (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) xảy ra vụ tại nạn kinh hoàng vào lúc 16h45 ngày 24/2.  Cụ thể, ô tô 7 chỗ BS 60A - 591.78 do tài xế Lê Văn Quân (40 tuổi, ngụ H.Chương Mỹ TP.Hà Nội) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng TP.Đà Lạt về TP.HCM.  Khi chạy tới khúc cua Đài Đức Mẹ An Bình thì chiếc xe gặp sự cố, đâm vào lan can bê tông bên đường. 

Cú đâm rất mạnh khiến ô tô gần như dựng ngược rồi rơi xuống đường, bẹp dúm, biến dạng. Ông Quân cùng vợ (bà Nguyễn Thị Dung, 40 tuổi, vợ ông Quân) và con gái (Lê Thị Lan Anh, 14 tuổi) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng bị thương rất nặng. Riêng cháu L.T.H. (7 tuổi, con ông Quân) tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu. 

Vụ tai nạn tiếp theo trên đèo Bảo Lộc (đoạn qua km 96 thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút  ngày 26/2. Đây là vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe container với 6 chiếc ô tô khác. 

Theo đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, vào thời điểm trên, xe container do ông ông Nguyễn Tham Nghị (42 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt đi TP.HCM Khi đến địa điểm trên, xe container bất ngờ lấn qua phần đường bên trái tông vào xe khách 16 chỗ đang lên đèo Bảo Lộc theo chiều ngược lại.

Không dừng lại ở đó, xe container tiếp tục đẩy lùi xe khách một đoạn dài rồi tông vào 1 xe ô tô bán tải. Xe container sau đó còn va chạm với 2 xe ô tô 7 chỗ, 1 xe khách 29 chỗ và 1 xe máy rồi mới dừng lại cách hiện trường vụ tai nạn hơn 100m. Sau va chạm liên hoàn, một số người trên xe khách 16 chỗ ngồi bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhiều xe bị hư hỏng nặng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ