Thanh Hóa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

GD&TĐ - Chiều 22/5, thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 tại huyện Thiệu Hoá và Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Chốt phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
Chốt phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, một trường hợp là F1 của bệnh nhân 4694 tại Ngọc Lặc. Trường hợp này đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá.

Trường hợp thứ hai là Ng.X.Kh., (sinh năm 1996), được định danh mã BN 5046. Người này có địa chỉ tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá (Thanh Hóa).

Bệnh nhân số 5046 làm nghề Xây dựng tự do tại ngõ 83, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

Cũng theo CDC Thanh Hóa, thông tin điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 18/5 Ng.X.Kh., từ Hà Nội về Thiệu Hóa (đi xe khách Tùng Lâm, trên xe có khoảng 10 khách).

Xe khách về đến thị trấn Thiệu Hóa lúc 13h30, sau đó anh Kh. vào 1 nhà nghỉ ở thị trấn Thiệu Hóa (ở 1 mình). Đến khoảng 22h ngày 20/5, Ng.X.Kh. gọi anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc.

Ngay sau khi có thông tin về ca mắc COVID-19 nêu trên, ông Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp đi chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại Thiệu Hoá.

Công tác khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2 để ngăn chặn nguồn dịch lây lan đang được ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc khẩn cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ