Quốc hội bầu ông Lê Văn Thành và ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Phó Thủ tướng

GD&TĐ - Với 455 phiếu tán thành bằng 94,79%, Quốc hội đã bầu ông Lê Văn Thành và ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, một số thành viên Chính phủ.

Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội chúc mừng các thành viên Chính phủ mới. Ảnh: Quang Khánh
Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội chúc mừng các thành viên Chính phủ mới. Ảnh: Quang Khánh

Sáng nay (8/4), Quốc hội đã tán thành bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái và ông Lê Minh Thành.

Đồng thời, Quốc hội cũng đã bổ nhiệm một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ đối với các ông, bà:

Ông Nguyễn Kim Sơn: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Lê Minh Hoan: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Bùi Thanh Sơn: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Bà Phạm Thị Thanh Trà: Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Văn Hùng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch

Ông Phan Văn Giang: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Nguyễn Hồng Diên: Bộ trưởng Bộ Công thương

Ông Hồ Đức Phớc: Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ông Trần Văn Sơn: Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong: Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Hầu A Lềnh: Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê quán huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Thạc sĩ quản lý kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Ông từng giữ các chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty xi măng Việt Nam, Giám đốc Công ty xi măng Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa XII, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Ông được bầu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê quán huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; thạc sỹ; Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; Đại biểu quốc hội khóa XIV. Ông từng là Phó Văn phòng trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, TPHCM – FTDC; kiểm toán viên, Phó phòng, Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại TPHCM); Phó Kiểm toán trưởng rồi Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại TPHCM); Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Từ 10-2017 đến nay, là Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ