Quảng Ninh: Xe khách Hùng Đức nổ lốp gây tai nạn liên hoàn, ít nhất 5 người thương nặng

GD&TĐ - Sáng 27/7, tại km 118+800, QL18, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách Hùng Đức và hàng chục phương tiện khác, ít nhất 5 người thương nặng  

Quảng Ninh: Xe khách nổ lốp gây tai nạn liên hoàn, ít nhất 5 người thương nặng
Quảng Ninh: Xe khách nổ lốp gây tai nạn liên hoàn, ít nhất 5 người thương nặng

Khoảng 8h40", ngày 27/7/2019, tại km 118+800, QL18, ô tô khách, biển số 14B - 01929 đi theo hướng Hạ Long - Cẩm Phả mất lái lao sang làn ngược chiều. Xe mất lái đã đâm vào ô tô bán tải 14C - 26225 lưu thông theo hướng Hạ Long - Uông Bí cùng 02 xe mô tô. Xe khách tiếp tục lao vào nhà dân bên đường mới dừng lại...

Hậu quả xe khách, xe ô tô bán tải cùng hàng chục xe mô tô bị hư hỏng , ít nhất có 5 người thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết xe khách Hùng Đức bị nổ lốp trước, đâm xuyên sang đường ngược chiều, lao vào rất nhiều phương tiện, đâm cả vào nhà.

Hiện trường xe khách Hùng Đức mất lái đâm sang phía đường ngược chiều (nguồn OTF)
 Hiện trường xe khách Hùng Đức mất lái đâm sang phía đường ngược chiều (nguồn OTF)
Xe khách chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân và hàng chục phương tiện khác (nguồn OTF)
 Xe khách chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân và hàng chục phương tiện khác (nguồn OTF)
Tại hiện trường nhiều nạn nhân đang được người dân và cơ quan chức năng đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu (nguồn OTF)
Tại hiện trường nhiều nạn nhân đang được người dân và cơ quan chức năng đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu (nguồn OTF)
Hiện trường có hàng chục phương tiện bị hư hỏng.
 Hiện trường có hàng chục phương tiện bị hư hỏng.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Tiến - Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “ Sau khi nhận tin báo, Đội đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông để không xảy ra ùn tắc”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.