Nỗ lực đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp

GD&TĐ - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện Thường Tín và quận Hoàn Kiếm.

Đoàn kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Vân Tảo, huyện Thường Tín
Đoàn kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Vân Tảo, huyện Thường Tín

Tham gia đoàn có ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ thi tốt nghiệp THPT thành phố; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của thành phố.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị thi tại điểm thi Trường THPT Vân Tảo, THPT Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) và Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương, ghi nhận huyện Thường Tín và quận Hoàn Kiếm đã triển khai tốt kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa qua, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy kết quả này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ông Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, hết sức lưu ý không để xảy ra sai sót, đặc biệt là công tác phòng chống dịch. 

Đối với huyện Thường Tín, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu cần rà soát kỹ các cụm công nghiệp, các hàng quán mở cửa để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời ông đề nghị huyện cần lưu ý những trường hợp sau khi cách ly tập trung về, cần tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ. Trước mắt, cả hệ thống chính trị của huyện phải vào cuộc để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn. Trưởng ban chỉ đạo thi của huyện phải tăng cường quán triệt, thực hiện tốt yêu cầu đặt ra về đảm bảo an toàn quy chế thi, phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự, phối hợp đồng bộ các ngành liên quan để triển khai tốt nhất kỳ thi này.

Đối với quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu quận phát huy những cách làm sáng tạo, bài bản, khoa học đã triển khai thành công ở kỳ thi vào lớp 10 THPT để tiếp tục tổ chức tốt nhất kỳ thi này. Trong đó, phải rà soát kỹ kế hoạch, kịch bản, phân công, phân nhiệm khoa học, rõ ràng, bám sát thực tế để chủ động ứng phó trong các tình huống phát sinh. Đồng thời lãnh đạo quận phải chú trọng công tác kiểm tra trước, trong kỳ thi để có chỉ đạo sát sao, kịp thời. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội nhấn mạnh, huyện Thường Tín và quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục quan tâm chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, tạo tâm thế tốt cho thí sinh. Trong điều kiện thời tiết, dịch bệnh, các địa phương cần chú trọng triển khai bài bản, đúng quy định các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Về vấn đề thực hiện quy chế thi, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng yêu cầu các quận/ huyện bám sát những điều chỉnh, nắm chắc nhiệm vụ, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. 

Nhấn mạnh từ nhiều năm nay Hà Nội đã tổ chức kỳ thi này rất nghiêm túc, ông Chử Xuân Dũng yêu cầu huyện Thường Tín và quận Hoàn Kiếm quán triệt, triển khai, phổ biến quy chế tới từng thí sinh để ngăn chặn tối đa hành vi tiêu cực, vi phạm quy chế. Trưởng các điểm thi, cán bộ làm nhiệm vụ cần bám sát tình hình, linh hoạt, chủ động ứng phó với thực tế.

Theo báo cáo của huyện Thường Tín, đến nay đã qua 44 ngày huyện không phát sinh ca bệnh Covid-19. Trước đó, huyện có 31 ca F0 (28 ca đã khỏi bệnh), hơn 600 trường hợp F1 đều hết thời gian cách ly tại khu tập trung và gia đình. Để phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, mỗi điểm thi của huyện bố trí 5 cán bộ y tế trực liên tục trong quá trình diễn ra thi và trang bị vật tư y tế đầy đủ để phòng dịch.

 Ngày 29/6/2021, UBND huyện cũng chỉ đạo diễn tập điểm tại Trường THPT Vân Tảo, sau đó rút kinh nghiệm, đôn đốc các điểm thi xây dựng kịch bản chi tiết để diễn tập các điểm khi còn lại trước 5/7/2021. Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an huyện đã có phương án bảo đảm an toàn, phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện, thanh tra giao thông phân luồng, hỗ trợ thí sinh.

Tại quận Hoàn Kiếm, đến thời điểm này quận đã ban hành 206 văn bản và tổ chức nhiều hội nghị để chỉ đạo triển khai phòng chống dịch Covid-19, kiện toàn 132 tổ Covid cộng đồng với 512 nhóm và 1.910 thành viên. Từ ngày 27/4 đến 29/6, quận đã xử phạt 232 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền 579,5 triệu đồng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, quận Hoàn Kiếm đã triển khai và phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, 4 điểm thi (với 131 phòng thi, 3.122 thí sinh) chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hội đồng thi trên địa bàn. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.