Nghệ An: Lốc xoáy làm gãy đổ hơn 100ha cao su

GD&TĐ - Lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm gãy gổ hơn 100ha cao su đang trong giai đoạn khai thác của Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Xuân Thành (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Nhiều cây bị bật gốc hoàn toàn, đa số cao su đều khoảng 15 – 20 năm tuổi, đang vào mùa thu hoạch.
Nhiều cây bị bật gốc hoàn toàn, đa số cao su đều khoảng 15 – 20 năm tuổi, đang vào mùa thu hoạch.

Vào khoảng 23h đêm 23/8, trên đại bàn huyện Quỳ Hợp đã xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa lớn. Hậu quả, hơn 100ha cao su đang trong gia đoạn khai thác của 300 hộ công nhân thuộc đội 1,đội 4 và đội 6 (Cty TNHH một thành viên Nông nghiệp Xuân Thành) bị gãy đổ. Trong đó, hơn 40% diện tích cao su bị gió mạnh quật đổ bật gốc, mất trắng.

Quan sát tại hiện trường ngày 24/8, hầu hết diện tích cao su bị lốc cuốn có độ tuổi từ 15 – trên 20 năm, đang trong thời kỳ cho mủ cao.

Ông Vũ Hữu Liên ở đội 1có hơn 2ha cao su 20 năm tuổi (khoảng 800 cây) bị gãy đổ xót xa nói: “Gia đình tôi ở có 2 ha cao su, đều đang trong mùa lấy mủ. Ngày hôm qua, chúng tôi vừa cạo được khoảng 1,8 tạ mủ cao su, rứa mà đêm đếm, trận lốc xoáy khiến khoảng 170 cây vừa vừa bật gốc, 150-170 cây, những cây gãy cành không tính xuể. Cao su là cây lâu năm, giờ gãy đổ như thế này không biết đến bao giờ mới khắc phục được.

Còn cạnh gia đình ông Liên, gia đình chị Mai cũng bị thiệt hại khoảng 0,5ha cao su 15 năm tuổi.

Theo thống kê, toàn công ty có hơn 100ha/ 491 ha với khoảng 40.000 cây cao su bị gãy cành, bật gốc, uớc tính tổng thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, ở đội 1, đội 4 và đội 6 bị thiệt hại nặng nhất. Hiện kiểm tra khắc phục đang được khẩn trương tiến hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều vụ lừa đảo qua mạng có sử dụng ChatGPT.

Chatbot trở thành công cụ lừa đảo

GD&TĐ - Trí tuệ nhân tạo, từng được ca ngợi như bước tiến đột phá, giờ đây đang bị lợi dụng trong các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Cô giáo Zơ Râm Thị Hồng hướng dẫn học viên cách làm bài.

Học xóa mù chữ để phát triển kinh tế

GD&TĐ - Lớp xóa mù chữ của cô Zơ Râm Thị Hồng (xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) có nhiều học viên làm kinh tế giỏi. Họ đi học chữ để ghi sổ sách nhập hàng.