Miền Trung lũ rút chậm, nắng nóng trên 37 độ kéo dài 2 - 3 ngày

GD&TĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện lũ trên các sông ở miền Trung đang rút chậm, đã có hiện tượng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng sẽ kéo dài từ 2-3 ngày tới. 

Miền Trung nắng nóng trên 37 độ (Ảnh minh họa).
Miền Trung nắng nóng trên 37 độ (Ảnh minh họa).

Hiện rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ. Dự báo từ hôm nay (9/9), do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, Miền Trung nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 2-3 ngày tới.

Trong khi miền Trung nắng nóng nhiều ngày, có thể đạt ngưỡng 37 độ thì hôm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Nguyên do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m - 5.000m. Riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to và dông mạnh (lượng mưa phổ biến 70-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:Hàm Yên, Na Hang, Chiêm Hóa (Tuyên Quang); Quản Bạ, Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê (Hà Giang); Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn (Bắc Kạn); Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình (Cao Bằng); Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi (Hòa Bình).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ