Lâm Đồng có tân Chủ tịch tỉnh

Ông Trần Văn Hiệp, 55 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay ông Đoàn Văn Việt.

Ông Trần Văn Hiệp phát biểu sau khi được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Khánh Hương.
Ông Trần Văn Hiệp phát biểu sau khi được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Khánh Hương.

Ngoài chức danh Chủ tịch tỉnh, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Lâm Đồng sáng 18/11 cũng bầu ông Đặng Trí Dũng (53 tuổi, quê Tiền Giang), Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hiệp quê Quảng Nam, trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, từng kinh qua chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Trước đó tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 11, ông Trần Đức Quận, Phó bí thư Lâm Đồng được bầu Bí thư Tỉnh ủy thay ông Nguyễn Xuân Tiến.

Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh thuộc Tây Nguyên, tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh có diện tích gần 9.800 km2, hơn 1,5 triệu người (năm 2019), 10 huyện và hai thành phố (Đà Lạt, Bảo Lộc).

Kinh tế của tỉnh chủ yếu phát triển du lịch, nông nghiệp, hoa và cà phê. Giai đoạn 2020-2025, Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 7-8 % mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người 120-125 triệu đồng mỗi năm.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ