Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh

GD&TĐ - Thủ tướng Chính Phủ vừa quyết định kỷ luật đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: IT.
Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: IT.

Theo đó, tại Quyết định 716/QĐ-TTg ban hành ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Hồng Minh bị kỷ luật do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Lê Hồng Minh sinh năm 1967, quê quán xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Tại Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 14/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Hồng Minh được phê duyệt bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Minh là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.