Hôm nay, Quốc hội thực hiện quy trình nhân sự về chức danh Thủ tướng Chính phủ

GD&TĐ - Hôm nay (01/04), Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.
Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Chiều 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải có tên trong danh sách.

Trước đó, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi bỏ phiếu miễn nhiệm, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 3 chức danh trên. Với 454/459 (94,58%) đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội khóa XIV có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Đỗ Bá Tỵ sẽ tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội cho đến Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV khi có nhân sự kiện toàn.

Buổi chiều ngày 1/4, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe và thảo luận về Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 16 giờ 30 phút, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ