Hai thanh niên "đánh võng" thách thức CSGT bị phạt 7 triệu đồng

Bị xác định có nhiều lỗi vi phạm, hai thanh niên chạy xe máy lạng lách, chặn đầu môtô CSGT truy đuổi trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt bị phạt hơn 7 triệu đồng.

Hai thanh niên "đánh võng" thách thức CSGT bị phạt 7 triệu đồng

Ngày 7/6, đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết, Công an huyện Lâm Hà đã phạt Triệu Văn Giang (23 tuổi, quê TP Đà Lạt) hơn 7 triệu đồng về các lỗi vi phạm luật giao thông hỗn hợp như: điều khiển phương tiện nhưng không có giấy phép lái xe, đánh võng lạng lách; không có giấy tờ xe; không đội mũ bảo hiểm; không tuân theo hiệu lệnh CSGT...

Hình ảnh lạng lách thách thức CSGT và bị khống chế sau đó. Ảnh: Cắp từ clip

Hình ảnh lạng lách thách thức CSGT và bị khống chế sau đó. Ảnh: Cắp từ clip

Theo đại tá Thành, ngày 1/6, Giang chạy xe máy chở theo nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn huyện Lâm Hà. Phát hiện, tổ CSGT ra hiệu dừng kiểm tra nhưng Giang tăng ga bỏ chạy về huyện Đức Trọng.

Thấy hai thanh niên cố tình lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường, CSGT dùng môtô đuổi theo để ngăn chặn. Trên đường tháo chạy, Giang liên tục "đánh võng" thách thức xe CSGT.

"Đến cao tốc Liên Khương - Đà Lạt, được sự hỗ trợ của chiến sĩ Cảnh sát trật tự huyện Đức Trọng, CSGT huyện Lâm Hà đã khống chế hai nam thanh niên, chứ không có chuyện đánh người vi phạm", người phát ngôn Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định.

Trước đó, clip ghi lại cảnh hai thanh niên cố tình lạng lách, chặn đầu xe CSGT, cảnh sát trật tự chạy môtô đuổi theo trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Sau khi dừng được xe vi phạm, ba cảnh sát đã lao vào đánh, khống chế hai thanh niên.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.