Hà Tĩnh: 1 thôn đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa

GD&TĐ - Tối ngày 10/5, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã dỡ bỏ các chốt kiểm soát tại thôn Việt Yên (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng tháo dỡ chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến
Lực lượng chức năng tháo dỡ chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến

Trước đó, ngày 5/5, Hà Tĩnh phát hiện 2 ca tái dương tính với vi rút  SARS-CoV-2, trong đó có chị N.T.T (Sn 1989, thôn Việt Yên, xã Việt Tiến). Lực lượng chức năng đã tiến hành lập 10 chốt phong tỏa thôn Việt Yên, rà soát các trường hợp F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo đúng quy định.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly tập trung 8 trường hợp F1 và cách ly tại nhà 226 trường hợp, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.

Đến hôm qua (10/5), sau khi 8 trường hợp F1 tại thôn Việt Yên có kết quả âm tính lần 2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) sau gần 6 ngày phong tỏa, kiểm soát.

“Sau khi nhận được lệnh của cấp trên, khoảng 20h tối qua, lực lượng công an huyện Thạch Hà và công an xã Việt Tiến đã dỡ bỏ các chốt kiểm soát nơi sinh sống của 30 hộ dân với 95 nhân khẩu ở thôn Việt Yên”, Thượng úy Nguyễn Văn Cường (Trưởng Công an xã Việt Tiến) thông tin.

Lực lượng công an huyện Thạch Hà dỡ bỏ các chốt kiểm soát tại thôn Việt Yên (xã Việt Tiến)
Lực lượng công an huyện Thạch Hà dỡ bỏ các chốt kiểm soát tại thôn Việt Yên (xã Việt Tiến)

Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, người dân trong thôn sẽ đi lại và sinh hoạt bình thường, tuy nhiên cần chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch trong cộng đồng, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Hiện nay, Hà Tĩnh chỉ còn lại duy nhất một khu dân cư đang bị phong tỏa. Đó là 180 hộ với 750 nhân khẩu ở thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn, H.Thạch Hà) là nơi ở của bệnh nhân N.T.H (28 tuổi).

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh, 57 trường hợp F1 của 2 ca bệnh tái dương tính ở Thạch Hà đã có 53 trường hợp âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2, còn 4 mẫu đang chờ kết quả.

Đối với F2, có 906/1.012 mẫu cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.