Hà Nội: Phát hiện 161 vụ vi phạm trật tự xã hội tại quận Bắc Từ Liêm

GD&TĐ - Trong 7 tháng đầu năm 2019, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã phát hiện 161 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tăng 28 vụ so với cùng kỳ, từ đó điều tra khám phá 137/161 vụ, bắt 233 đối tượng... 

Ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin tại buổi giao ban báo chí.
Ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin tại buổi giao ban báo chí.

Thông tin trên được ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 6/8.

Theo ông Nguyễn Kim Vinh, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các chương trình làm việc, thăm, tặng quà của các lãnh đạo Thành phố; đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội.

7 tháng đầu năm 2019, quận phát hiện 161 vụ án vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (tăng 28 vụ so với cùng kỳ năm 2018); đã điều tra khám phá 137/161 vụ, bắt 233 đối tượng, đạt tỷ lệ 85%, không xảy ra trọng án.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, trong thời gian tới lực lượng chức năng quận tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh chống phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo dạng băng đảng xã hội đen, trộm cắp tài sản, đảm bảo an ninh tôn giáo…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ