Học sinh GDTX ở An Giang được thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

GD&TĐ - Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 900 học sinh.

Trung tâm GDTX An Giang 2 trang bị kiến thức về Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cho học sinh.
Trung tâm GDTX An Giang 2 trang bị kiến thức về Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cho học sinh.

Ngày 19/10, Trung tâm GDTX An Giang 2 phối hợp cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực Mỹ Thới (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh An Giang) tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh năm 2026.

1000098086.jpg
Học sinh Trung tâm GDTX An Giang 2 tham dự buổi sinh hoạt.

Tại chương trình, toàn thể viên chức, người lao động và các em học sinh của Trung tâm được cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH phổ biến kiến thức về Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; phổ biến kiến thức an toàn PCCC trong trường học và gia đình; các hành vi bị nghiêm cấm và các biện pháp phòng ngừa cháy nổ.

Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng nhận biết nguy cơ và phòng tránh tai nạn đuối nước; kỹ năng ứng phó các sự cố khẩn cấp gặp phải trong đời sống.

1000098087.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến các nội dung tuyên truyền.

Bên cạnh đó, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực Mỹ Thới cũng giới thiệu về mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" và các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn chuyên dụng.

Tại chương trình, học sinh được trải nghiệm di chuyển thoát nạn trong môi trường nhiều khói và không gian hạn chế. Thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt khay xăng và bình gas bốc cháy; thực hành rải vòi chữa cháy và phun nước tiêu điểm; thực hành kỹ năng di chuyển người bị nạn và sơ cứu ban đầu. Đồng thời trải nghiệm kỹ thuật thoát nạn từ trên cao bằng dây hạ chậm.

Phát biểu tại chương trình, ông Lâm Huỳnh Mạnh Đông, Giám đốc Trung tâm GDTX An Giang 2, cho biết: Đối với môi trường giáo dục, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ càng có ý nghĩa quan trọng. Xây dựng trường học an toàn không chỉ là trách nhiệm chung của Ban Giám đốc, của đội ngũ thầy cô giáo và nhân viên mà còn là trách nhiệm của mỗi học sinh. Mỗi chúng ta cần chủ động nhận diện nguy cơ, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, biết cách phòng ngừa và có kỹ năng ứng phó phù hợp khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

1000098082.jpg
1000098083.jpg
1000098080.jpg
Học sinh trực tiếp trải nghiệm chữa cháy tại chương trình.

Chương trình không đơn thuần là một hoạt động tuyên truyền mà còn là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trung tâm được tiếp cận kiến thức thực tế, trực tiếp quan sát, trải nghiệm và thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn.

Thông qua chương trình góp phần giúp mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm; từng bước hình thành kỹ năng xử lý tình huống, chủ động phòng ngừa rủi ro và biết cách bảo vệ bản thân, hỗ trợ người khác trong giới hạn an toàn khi có sự cố xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: AI

Một nửa sức mạnh của chúng ta

GD&TĐ - “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”.

Ảnh minh họa/internet.

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

GD&TĐ - Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Pháo tự hành Giatsint-K bắn thử nghiệm.

Nga học theo pháo tự hành CAESAR

GD&TĐ - Nga vừa lần đầu công bố pháo tự hành Mak - là khẩu pháo tự hành thứ ba của Nga được chế tạo trên khung gầm xe bánh hơi.