Hà Nội: Đục tường giải cứu bé trai mắc kẹt giữa khe tường rộng chưa đầy 30cm

GD&TĐ - Lực lượng chức năng đã tiến hành đục tường để giải cứu bé trai 14 tuổi bị mắc kẹt giữa 2 khe tường rộng chưa đầy 30cm.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công cháu bé.

Ngày 20/7, thông tin từ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành giải cứu thành công một bé trai 14 tuổi mắc kẹt giữa khe tường.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều cùng ngày. Thời điểm trên, Công an phường Cổ Nhuế 1 nhận tin báo cháu C.N.V.T. (14 tuổi, trú tại ngõ 599 Phạm Văn Đồng) đi khỏi nhà từ 14h ngày 19/7 chưa về. Theo thông tin từ gia đình cho biết cháu bé bị tự kỷ.

Tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã phát loa và cùng gia đình tìm kiếm cháu T. Sau khoảng 1 giờ, Công an phường Cổ Nhuế 1 cùng gia đình phát hiện C.N.V.T. bị kẹt tại khe tường giữa nhà số 43 và 45 (ngõ 581 Phạm Văn Đồng).

Hình ảnh cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 bức tường.

Hình ảnh cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 bức tường.

Cháu T. lúc này không thể cử động do khe tường chỉ rộng gần 30cm. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải đục tường của một căn nhà để T. chui qua.

Sau 30 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công và đưa cháu C.N.V.T. đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị các vết thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ