Đoàn tàu điện đầu tiên tuyến Nhổn - ga Hà Nội được đưa về Depot Nhổn

GD&TĐ - Rạng sáng 20/10, đoàn tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức về đến về đến “đích” sau hành trình từ Cảng Hải Phòng đến Hà Nội rồi được cẩu lên ray để lắp ráp và thử nghiệm.

Rạng sáng 20/10, đoàn tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức về đến “đích” sau hành trình từ Cảng Hải Phòng đến Hà Nội rồi được cẩu lên ray để lắp ráp và thử nghiệm.

Ban Quản lý dự án đường sắt Hà Nội (MRB) cho biết, 9 đoàn tàu còn lại của tuyến số 3 đang được sản xuất tại Pháp, dự kiến sẽ đưa về Hà Nội bắt đầu từ đầu năm 2021.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng BQL Đường sắt đô thị HN cho biết: “Chúng tôi dự kiến công tác bốc dỡ từ các đoàn xe siêu trường siêu trọng xuống bắt đầu từ 8h, dự kiến 3h chiều sẽ hoàn thành công tác bốc dỡ toàn bộ 4 toa tàu xuống depot Nhổn, sau đó sẽ chuẩn bị công tác cho chạy thử trong depot, chỉnh lại đoàn xe, lắp 1 số các thiết bị điện tử đã được tháo rời trong quá trình vận chuyển tàu biển, trong năm nay sẽ trưng bày cho người dân có thể tham quan.

Dự kiến vào tháng 3/2021, 2 đoàn tàu sẽ về cùng lúc, đoàn tàu thứ 10 là đoàn tàu cuối cùng sẽ về trong tháng 6/2021”.

Cũng theo dự kiến, tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội sẽ được khai thác thương mại đoạn trên cao dài 8,5 km vào nửa cuối năm 2021, bắt đầu từ Nhổn đến ga S8 – Đại học Giao thông vận tải. 4 km đường đi ngầm còn lại sẽ khai thác vào cuối năm 2022.

Đoàn tàu có khả năng chuyên chở 944-1.124 người, với mật độ khoảng từ 6,6 - 8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 35km/h, tốc độ thiết kế 80km/h.

Trên tàu còn có những khu vực ưu tiên dành riêng cho người khuyết tật, ghế dành cho người già, phụ nữ và trẻ em.

Khi đi vào hoạt động, tuyến metro số 3, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn trong giao thông đô thị ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Một số hình ảnh của đoàn tàu điện đầu tiên tuyến Nhổn - ga Hà Nội được đưa về Depot Nhổn:

Sau 2 ngày di chuyển, đoàn tàu metro Nhổn - Ga Hà Nội đã về đến depot Nhổn (Ảnh: vovgiaothong.vn)
Sau 2 ngày di chuyển, đoàn tàu metro Nhổn - Ga Hà Nội đã về đến depot Nhổn (Ảnh: vovgiaothong.vn)
Các toa tàu được cẩu lên ray tại Depot bằng cẩu 120 và 180 tấn để lắp ráp, thử nghiệm (Ảnh: Báo Giao thông)
Các toa tàu được cẩu lên ray tại Depot bằng cẩu 120 và 180 tấn để lắp ráp, thử nghiệm (Ảnh: Báo Giao thông)
Đoàn tàu được thiết kế mới nhất và sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu bởi Tập đoàn Alstom thuộc Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Báo Dân Việt)
Đoàn tàu được thiết kế mới nhất và sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu bởi Tập đoàn Alstom thuộc Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Báo Dân Việt)
Toa tàu đầu tiên về đích depot Nhổn (Ảnh: vovgiaothong.vn)
Toa tàu đầu tiên về đích depot Nhổn (Ảnh: vovgiaothong.vn)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ