Chùa Phúc Khánh không còn “biển người” ngồi tràn ra đường ngày lễ Vu Lan

GD&TĐ - Tối ngày 14/8, lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh, Hà Nội đã không còn tình trạng hàng nghìn người ngồi tràn lòng đường như trong dịp lễ cầu an đầu năm. 

Hàng trăm người dân đến chùa Phúc Khánh để dự lễ Vu Lan
Hàng trăm người dân đến chùa Phúc Khánh để dự lễ Vu Lan

Rằm tháng 7 hằng năm được xem là thời điểm để con cái nhớ về công lao sinh thành và dưỡng dục. Vào ngày này, nhiều người thường tới chùa để cầu sức khỏe và bình an cho cha mẹ.

Để phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho Phật tử và nhân dân, năm nay chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ Vu Lan vào tối 13-14/7 âm lịch.

Theo ghi nhận, không còn cảnh người đi lễ ngồi tràn ra lòng đường như trước. Nhà chùa cũng tuyên truyền, vận động người đi lễ không đem vàng mã tới chùa.

Chùa Phúc Khánh cũng phối hợp với chính quyền đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực.

Hàng trăm người dân đã đến chùa từ lúc chập tối, và sớm ổn định chỗ ngồi bên trong khuôn viên chùa.
 Hàng trăm người dân đã đến chùa từ lúc chập tối, và sớm ổn định chỗ ngồi bên trong khuôn viên chùa.
Đến 19h đại lễ chính thức bắt đầu
 Đến 19h đại lễ chính thức bắt đầu
Mọi người ngồi kín mọi vị trí bên trong sân chùa dự đại lễ.
 Mọi người ngồi kín mọi vị trí bên trong sân chùa dự đại lễ.
Khuôn viên chùa Phúc Khánh chật kín người dự đại lễ Vu Lan
 Khuôn viên chùa Phúc Khánh chật kín người dự đại lễ Vu Lan
Phía bên ngoài cổng chùa vẫn có một số người phải đứng để dự lễ vì bên trong hết chỗ.
 Phía bên ngoài cổng chùa vẫn có một số người phải đứng để dự lễ vì bên trong hết chỗ.
Kết thúc đại lễ, mọi người cùng thả hoa đăng cầu chúc sức khoẻ và bình an cho người thân trong gia đìnhKết thúc đại lễ, mọi người cùng thả hoa đăng cầu chúc sức khoẻ và bình an cho người thân trong gia đình
 Kết thúc đại lễ, mọi người cùng thả hoa đăng cầu chúc sức khoẻ và bình an cho người thân trong gia đình

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.