Cần Thơ: Người dân chủ quan những ngày cuối cách ly xã hội

Cần Thơ: Người dân chủ quan những ngày cuối cách ly xã hội

Theo ghi nhận, việc chấp hành chủ trương cách ly xã hội ở TP Cần Thơ được thực hiện nghiêm túc. Nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn lớn trên địa bàn thực hiện chủ trương đóng cửa. Nhiều nơi treo bảng phục vụ đồ ăn, thức uống mang về chứ không cho khách ngồi tại chỗ.

Nhiều hàng quán mở bán online với dịch vụ ship hàng tận nơi. Nhiều nơi thực hiện giãn cách 2m bằng cách căng dây, vẽ ô để khách hàng thực hiện đúng chủ trương phòng chống dịch.

Tuy nhiên, theo ghi nhận có một vài nơi công cộng ở TP Cần Thơ người dân bắt đầu lơ là với chủ trương cách ly xã hội. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục tuần tra, nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn tụ tập ra khu vực công viên, bờ hồ, tụ tập ăn uống…

Tại một số điểm công cộng như công viên, bờ kè… (quận Ninh Kiều) người dân tập trung khá đông đúc. Người đi dạo, người đi câu cá, tập trung đông người, có người quên đeo khẩu trang...

Nhiều tụ điểm đông người tại công viên, công an trật tự phải đến tận nơi xử lý, người dân mới giải tán…

Cần Thơ: Người dân chủ quan những ngày cuối cách ly xã hội ảnh 1
Khu vực chợ Cần Thơ đóng cửa vắng khách.
Cần Thơ: Người dân chủ quan những ngày cuối cách ly xã hội ảnh 2
Tuy nhiên nhiều cửa hàng khu vực lân cận đã mở cửa bán trở lại.
Cần Thơ: Người dân chủ quan những ngày cuối cách ly xã hội ảnh 3
Cần Thơ: Người dân chủ quan những ngày cuối cách ly xã hội ảnh 4
Khu vực công viên cũng có nhiều người đi dạo dù được nhắc nhở không tập trung.
Cần Thơ: Người dân chủ quan những ngày cuối cách ly xã hội ảnh 5
Nhiều người tụ tập câu cá.
Cần Thơ: Người dân chủ quan những ngày cuối cách ly xã hội ảnh 6
Dù lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở liên tục nhưng người dân còn chủ quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường PT DTBT Tiểu học Lượng Minh (Lượng Minh, Nghệ An) trong hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ảnh: NTCC

Trường vùng cao giữ vững sĩ số dịp Tết

GD&TĐ - Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác duy trì sĩ số học sinh tiếp tục được các cơ sở giáo dục vùng cao quan tâm triển khai với nhiều giải pháp phù hợp.