Bộ Nội vụ: kịp thời báo cáo kết quả xử lý sai phạm trong phòng, chống dịch

GD&TĐ - Chiều nay (18/6), Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì buổi họp báo và gặp mặt.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì buổi họp báo và gặp mặt.

Ông Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp báo. Cùng dự có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ và lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ Nội vụ.

Tại họp báo, ông Vũ Đăng Minh chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả công tác của Bộ Nội vụ: Trong Quý II năm 2021, Bộ Nội vụ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Trong đó, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ đã trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc ban hành Nghị quyết Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ cũng kịp thời báo cáo kết quả tổ chức bầu cử tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021.

Bộ Nội vụ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương giao biên chế và thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng thời, chủ động tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, cắt giảm một số văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức…

Bộ Nội vụ cũng triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Báo cáo số 07/BC-CP ngày 26/5/2021 về kết quả xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có sai phạm về tài chính - ngân sách nhà nước niên độ 2018 gửi các đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ cũng kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý sai phạm trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó liên quan đến điểm nhóm “Hội thánh truyền giáo Phục Hưng” và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cả nước...

Tại buổi họp báo, một số nhà báo đã đề xuất, bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Nội vụ cần tăng cường cung cấp thông tin để các cơ quan thống tấn, báo chí được tiếp cận kịp thời.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ Nội vụ đã trả lời và làm rõ những nội dung liên quan đến việc bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Đồng thời, thông tin sơ bộ về định hướng phương án xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Trả lời rõ về việc không công nhận kết quả trúng cử, không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ cũng trả lời về đề xuất chuyển hệ cao đẳng về lại Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng gửi lời chúc mừng tới các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ