Bài học an toàn từ vụ việc 27 học sinh đi dã ngoại bị mắc kẹt trên núi

GD&TĐ - Tối 22/11, lực lượng chức năng đã giải cứu 27 học sinh trường THPT Chuyên tỉnh Bắc Kạn đi dã ngoại bị mắc kẹt trên núi. Vụ việc một lần nữa đặt ra bài học sâu sắc về vấn đề an toàn cho các bạn trẻ.

Các em học sinh may mắn được lực lượng chức năng giải cứu an toàn (Nguồn ảnh: conganbackan.vn)
Các em học sinh may mắn được lực lượng chức năng giải cứu an toàn (Nguồn ảnh: conganbackan.vn)

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Kạn cho biết: Chiều Chủ nhật 22/11, nhóm gồm 29 học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên tỉnh Bắc Kạn rủ nhau đi dã ngoại trên núi Khau Mồ (TP Bắc Kạn). Do thấm mệt, có 2 học sinh đã quay trở về trước, còn lại 27 học sinh tiếp tục ở lại, khi quay xuống thì trời tối nên các em bị mất phương hướng, lạc đường. Một số em đã dò được sóng để gọi điện thoại liên lạc nhờ giáo viên ứng cứu.

Sau khi được báo tin, lực lượng công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai phương án nghiệp vụ, định vị và tiếp cận để giải cứu nhóm học sinh. Đến khoảng 21h20 tối 22/11, đội chức năng đã tìm được các em học sinh, đưa các em trở về an toàn.

“Rất may là tất cả các em đều khỏe mạnh, an toàn, tâm lý cũng không có vấn đề gì. Hoạt động dã ngoại cũng là một cách trải nghiệm tốt cho học sinh, tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn. Sở GD&ĐT Bắc Kạn sẽ tiếp tục quán triệt các nhà trường không để các em học sinh tổ chức dã ngoại một cách tự phát, mà cần phải có kế hoạch, được sự hướng dẫn, quản lý của giáo viên và phụ huynh” - ông Sầm Văn Du, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn trao đổi.

Được biết, do điều kiện trời tối và địa hình rừng núi phức tạp, một chiến sĩ công an trong đội giải cứu đã bị thương, sau đó đã được khám chữa kịp thời và không có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Sở GD&ĐT Bắc Kạn đã đến thăm hỏi, động viên và cảm ơn chiến sĩ công an cũng như cả đoàn lực lượng chức năng.

Vụ việc một lần nữa đặt ra cảnh báo nghiêm khắc và bài học sâu sắc về kỹ năng giữ an toàn của các bạn trẻ, cũng như sự định hướng và phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh một cách an toàn, hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Đặng Thị Tín - nhân viên y tế học đường Trường Mầm non Nam Giang (Kim Liên, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Y tế học đường: Hướng tới đủ nhân lực, nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ GD&ĐT hướng đến mục tiêu 100% trường học có nhân viên làm công tác y tế học đường (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm); 100% nhân viên phụ trách y tế học đường được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sơ cứu ban đầu.

Đại diện Trường Mầm non 20-10 cùng Hội cha mẹ học sinh và các mạnh thường quân trao quà đến trẻ vùng khó.

Xuân yêu thương đến với trò vùng khó

GD&TĐ - Học bổng, quà Tết và những chuyến xe về quê được ngành giáo dục Đà Nẵng trao học sinh, sinh viên khó khăn, giúp các em đón Tết đủ đầy, ấm áp.