Bạc Liêu họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Ngày 10/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Tiết mục văn nghệ chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam gửi lời chúc đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, các đồng chí lão thành Cách mạng, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ, thương bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các doanh nhân và đồng bào dân tộc Khmer đang công tác, học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đón Tết cổ truyền vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu mong muốn trong thời gian tới, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền trong sư sãi và đồng bào Khmer chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia thực hiện an sinh xã hội; nêu cao tinh thần tinh thần cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Cách mạng Việt Nam, phá hoại sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc…

Thay mặt đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn, Hòa Thượng Hữu Hinh - Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu kinh tế, xã hội mà tỉnh Bạc Liêu đạt được trong năm qua cũng như nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền trong tỉnh đối với đồng bào dân tộc Khmer tỏng thời gian qua.

Dịp này, tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng nhiều phần quà cho vị các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức đại diện cho các chùa của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có gần 16.000 hộ đồng bào Khmer sinh sống với hơn 69.600 nhân khẩu, chiếm 7,8% dân số toàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ