Thỏa thuận Mỹ - Đức làm giảm nguy cơ dự án Nord Stream 2 bị hoãn

GD&TĐ - Hôm nay (11/8), Công ty tiện ích Uniper của Đức cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Đức trong thang trước đã giảm nguy cơ khiến Nord Stream 2 bị chậm trễ hoặc bỏ dở.

Dự án Nord Stream 2.
Dự án Nord Stream 2.

“Rủi ro chính đối với việc hoàn thành dự án là các lệnh trừng phạt tiềm tàng của Mỹ. Ngày 21/7, Mỹ và Đức đã đi đến một thỏa thuận về Nord Stream 2 có tên “Ukraine và Bảo vệ khí hậu”. Theo đó, khả năng dự án bị hoãn hơn nữa, hoặc thậm chí bị bỏ dở sẽ giảm xuống” – Công ty Uniper, nhà tài trợ phương Tây của dự án Nord Stream 2, cho biết.

Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Uniper tái khẳng định rằng công ty tiếp tục hành động phù hợp với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong khi đó, nhà điều hành dự án là Nord Stream 2 AG “tiếp tục xác nhận rằng họ đang làm việc để hoàn thành dự án”. Dự kiến, Nord Stream 2 AG sẽ hoàn thành việc đặt đường ống vào cuối tháng.

Thỏa thuận Mỹ - Đức ám chỉ việc hoàn thành Nord Stream 2 mà không bị mối đe dọa trừng phạt từ Mỹ. Trong số các điều kiện đưa ra trong thỏa thuận trên, Đức cam kết sẽ ngăn cản Nga “sử dụng năng lượng làm vũ khí” và sử dụng mọi đòn bẩy có thể để kéo dài thời gian vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Hướng đến công bằng trong tuyển sinh

GD&TĐ - Để đáp ứng đào tạo nhân lực trong bối cảnh hội nhập, đa số trường đại học quan tâm đến xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong tuyển sinh.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG HCM đợt 1 năm 2025.

Quy đổi điểm IELTS để xét tuyển: Cơ hội hay rào cản?

GD&TĐ - Việc các trường đại học ngày càng mở rộng diện xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang là xu thế tất yếu nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự đồng đều cơ hội cho mọi thí sinh, nhất là ở vùng khó khăn.