Đại sứ Nga tại Đức nói về việc hoàn thành dự án Nord Stream 2

GD&TĐ - Việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đang ở giai đoạn cuối và sẽ hoàn thành trong vài tuần nữa – Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Izvestia đăng hôm nay (9/8).

Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev.
Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev.

“Chúng tôi tiến hành việc này từ thực tế rằng thỏa thuận Đức – Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và ngày hoàn thành của Nord Stream 2. Công việc xây dựng đang ở giai đoạn cuối và nó sẽ hoàn thành trong vài tuần nữa” – ông Sergei Nechaev nói.

Ông Nechave nhấn mạnh Mỹ và Đức không ký kết một thỏa thuận về Nord Stream 2 mà chỉ có một tuyên bố chung và không phải là một văn bản ràng buộc pháp lý. Trong đó không nêu bất kỳ nghĩa vụ cụ thể nào đối với Nga.

Dự án Nord Stream 2 dự kiến xây dựng 2 chuỗi đường ống với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm từ bờ biển Nga qua Biển Baltic đến Đức. Công việc bị đình chỉ vào tháng 12/2019 sau khi công ty Allseas của Thụy Sĩ từ bỏ việc đặt đường ống do lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ. Kể từ tháng 12/2020, việc đặt đường ống được nối lại.

Ngày 21/7, Mỹ và Đức đã đạt được một thỏa thuận về dự án Nord Stream 2. Đặc biệt, Washington thừa nhận các lệnh trừng phạt sẽ không khiến cho việc thực hiện dự án này dừng lại. Trong khi đó Berlin cam kết tìm cách gia hạn việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.