Thỏa thuận liên quan đến con tin giữa Israel-Hamas bị trì hoãn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một quan chức cấp cao của Israel mới đây cho biết, thỏa thuận trao đổi con tin giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas sẽ bị hoãn lại một ngày.

Binh sĩ Israel được nhìn thấy trong một chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza, ngày 22/11/2023
Binh sĩ Israel được nhìn thấy trong một chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza, ngày 22/11/2023

Thỏa thuận liên quan đến con tin giữa Israel và Hamas ban đầu được ấn định bắt đầu vào ngày 23/11, với việc lực lượng Tel Aviv dự kiến sẽ tạm dừng giao chiến trong bốn ngày để cho phép viện trợ vào Dải Gaza đang bị bao vây.

Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi đã thông báo về sự chậm trễ trong một thông báo được phát đi hôm 22/11, nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành và thỏa thuận sẽ được hoàn tất.

“Các liên hệ về việc thả con tin của chúng tôi đang tiến triển và tiếp tục liên tục. Việc bắt đầu tiến hành trao đổi sẽ diễn ra theo thỏa thuận ban đầu giữa các bên và không phải trước ngày 24/11”, ông Hanegbi nói.

Một quan chức Israel giấu tên nói thêm rằng, việc tạm dừng bốn ngày đối với các hoạt động quân sự của Israel cũng sẽ bị trì hoãn, cho thấy các cuộc không kích và tấn công trên bộ ở Gaza sẽ tiếp tục cho đến khi thỏa thuận chính thức được thực hiện.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Adrienne Watson, cho biết, việc trì hoãn một ngày không cho thấy thỏa thuận đang gặp nguy hiểm, mà nói rằng, nó “đã được đồng ý và vẫn được đồng ý”.

“Quan điểm của chúng tôi là không có gì có thể xảy ra khi các con tin bắt đầu trở về nhà. Mục tiêu chính của chúng tôi là đảm bảo rằng, họ được đưa về nhà an toàn. Điều đó đang đi đúng hướng, và chúng tôi hy vọng việc triển khai sẽ bắt đầu vào sáng thứ Sáu (ngày 24/11)”, ông Watson nói.

Theo các điều khoản được môi giới với sự giúp đỡ của các nhà hòa giải Qatar, Ai Cập và Mỹ, Hamas sẽ thả 50 con tin Israel - tất cả là phụ nữ và trẻ em - để đổi lấy 150 thường dân Palestine hiện đang bị Israel giam giữ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào Gaza trong 4 ngày, và sẽ tạm dừng các hoạt động thêm một ngày nếu cứ 10 người bị Hamas bắt được trả tự do.

Theo Hamas, Israel cũng đã đồng ý dừng tất cả các chuyến bay không người lái trên phần phía nam của Gaza trong thời gian tạm dừng 4 ngày và hạn chế các chuyến bay qua phía bắc vào một số thời điểm nhất định trong ngày.

IDF đã kêu gọi dân thường Palestine sơ tán về phía nam vì sự an toàn của chính họ, mặc dù các nhóm nhân quyền cáo buộc lực lượng Israel vẫn tiếp tục tấn công trong khu vực sơ tán, bao gồm cả các nơi trú ẩn của Liên hợp quốc.

Israel khẳng định nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Hơn 200 người đã bị Hamas bắt làm con tin trong cuộc tấn công của họ vào Israel hôm 7/10, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Các quan chức Israel cho biết, một số người bị bắt giữ là công dân nước ngoài, bao gồm công dân Mỹ, Thái Lan, Anh, Pháp, Argentina, Đức, Chile, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Theo các quan chức y tế tại vùng đất Palestine do Hamas kiểm soát, Israel đã tiến hành nhiều tuần không kích vào Gaza và gia tăng các cuộc tấn công trên bộ vào lãnh thổ này, cướp đi sinh mạng của hơn 12.000 người Palestine, trong đó có hơn 5.000 trẻ em.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ