Thợ xây lừa bán đất nghĩa trang chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lợi dụng nhu cầu mua đất nghĩa trang làm lăng mộ của người dân, Trần Văn Quý (Hà Tĩnh) đã lừa bán 5 mảnh đất chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Quý (áo đỏ) thực địa hiện trường (Ảnh CA Hà Tĩnh).
Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Quý (áo đỏ) thực địa hiện trường (Ảnh CA Hà Tĩnh).

Ngày 22/11, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Quý (Sn 1973, trú tại TDP 3, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Quý làm nghề thợ xây, nhận thầu xây dựng các khu lăng mộ nghĩa trang tại các khu vực nghĩa trang trên địa bàn thị trấn Xuân An.

Nắm bắt được nhu cầu cần đất nghĩa trang để xây lăng mộ cho dòng họ, gia đình của các hộ dân trên địa bàn, Quý nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Tháng 6/2021, Quý nhận thi công khu vực nghĩa trang cho gia đình ông N.T T. trú tại TDP3, thị trấn Xuân An với giá 55 triệu đồng. Sau khi thi công, bàn giao xong khu vực nghĩa trang cho ông N.T T., Quý tiếp tục bán khu vực nghĩa trang đó cho chị T.T.N.A., trú cùng TDP với giá 63 triệu đồng.

Cùng với thủ đoạn trên, Trần Văn Quý đã thực hiện với 4 mảnh đất nghĩa trang khác trên địa bàn thị trấn Xuân An, lừa đảo 8 công dân, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh Tạm giam đối với Trần Văn Quý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng hành vi vi phạm của đối tượng.

Trước đó, Trần Văn Quý đã có 3 tiền án về các tội danh Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam giữ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.