Đường miền núi Hà Tĩnh bị ‘ngoạm’ sau mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một hố dài gần 20m, rộng 4m xuất hiện trên tuyến đường miền núi huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) khiến người và phương tiện nơm nớp khi qua lại.

Sạt lở làm hư hỏng 2/3 tuyến đường miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Sạt lở làm hư hỏng 2/3 tuyến đường miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Chiều 21/11, ông Lê Thanh Hảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, khiến tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông nằm trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng.

Vụ sạt lở xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn.

Vụ sạt lở xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn.

"Qua kiểm tra có khoảng 20m đường bị sạt lở, chiều rộng sạt lở gần 4m, độ sâu khoảng 6m-7m. Ước tính ban đầu có gần 100m3 đất, đá, nền nhựa mặt đường bị sạt lở, sập, cuốn trôi theo dòng nước", lãnh đạo UBND thị trấn Vũ Quang thông tin.

Theo quan sát của PV, 2/3 mặt đường đã bị sụt lún và bị khoét hàm ếch sâu vào trong lòng đường.

Nhiều khối lượng đất, đá cùng cây cối bị cuốn theo dòng nước trôi xuống khu vực đất canh tác của người dân.

Đây là tuyến đường có lưu lượng người qua lại đông.

Đây là tuyến đường có lưu lượng người qua lại đông.

Khoảng 100m3 đất đá trôi theo dòng nước.

Khoảng 100m3 đất đá trôi theo dòng nước.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, trong những ngày qua vết sụt lún tiếp tục lan rộng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trước đó, khi thi công đường, công nhân đã lắp rọ đá xung quanh để hạn chế tình trạng sạt lở. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mưa lớn, nước chảy mạnh khiến vị trí lòng đường Hải Thượng Lãn Ông bị xói lở mạnh.

Đơn thi công lắp rọ đá xung quanh.

Đơn thi công lắp rọ đá xung quanh.

Cơ quan chức năng dựng hàng rào và lắp biển cảnh báo người dân đi qua đoạn đường.

Cơ quan chức năng dựng hàng rào và lắp biển cảnh báo người dân đi qua đoạn đường.

"Chúng tôi đã huy động người và phương tiện lập rào chắn, dựng biển cảnh báo, dùng cây che chắn và giăng dây xung quanh khu vực sạt lở, căng đèn sáng vào buổi tối và cấm phương tiện qua lại.

Tuy nhiên, việc khắc phục cần nguồn kinh phí lớn. Hiện địa phương đã đề xuất UBND huyện Vũ Quang khảo sát và sớm có kinh phí thực hiện", ông Hảo cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.