Thợ nhôm sắt đột nhập nhà dân phá két sắt khoắng nhiều vàng, tiền mặt

GD&TĐ - Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) mới đây đã điều tra, khám phá thành công 1 vụ trộm cắp với giá trị tài sản bị mất khoảng 900 triệu đồng.

Theo đó, vào lúc 10h5’ ngày 25/4, Công an huyện Tam Nông tiếp nhận tin báo của bà N. (ngụ tại thị trấn Tràm Chim) về việc bị gia đình bà bị kẻ gian đột nhập, cắt két sắt, lấy trộm 10 cây vàng 24K; 5 cây vàng 18K, 50 gam vàng Ý, tiền mặt khoảng 50 triệu đồng. Tổng số tài sản thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Về thủ đoạn gây án, chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tam Nông cho biết các đối tượng quan sát nhà bị hại thường đóng cửa, nghi có tài sản lớn trong nhà, sau đó đã dùng các công cụ cạy khóa đột nhập vào bên trong. 

Đối tượng sử dụng máy cắt để cắt khóa két sắt tìm các tài sản có giá trị để trộm. Sau khi thực hiện hành vi xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do thông tin từ đối tượng rất là ít, chỉ có thông tin nhận dạng phương tiện đối tượng, đối tượng không phải là người địa phương nên việc truy tìm, tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Khi xác định được đối tượng, thì đối tượng không có ở địa phương mà di chuyển ở nhiều nơi nên việc truy tìm rất gian nan.

Với quyết tâm bắt giữ đối tượng gây án để ổn định dư luận, Công an huyện Tam Nông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an thị trấn Tràm Chim khẩn trương đến hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và điều tra, xác minh.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, chứng cứ và phối hợp với Công an xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh) điều tra, sau 10 giờ đồng hồ, Công an huyện Tam Nông đã xác định chính Đỗ Văn Sự (SN 1976, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) là đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp trên nên đã tiến hành bắt giữ.

Bước đầu làm việc, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Đỗ Văn Sự, tuy không phải là người địa phương, nhưng do bản thân là thợ nhôm sắt có làm các công trình ở thị trấn Tràm Chim nên thường xuyên qua lại trên tuyến đường nhà bị hại.

Từ đó, đối tượng phát hiện nhà bị hại thường xuyên đóng cửa, vắng người và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sự sau đó đã nghiên cứu kỹ quy luật, các cửa ra vào để đột nhập vào trong nhà bị hại.

Đối tượng khai do phát hiện gia đình bị hại là công chức nên thường xuyên vắng trong các giờ hành chính, gia đình ít người nên khi đi làm chỉ khóa cửa, không có người trông coi. Do vậy vào thời điểm trên, đối tượng Sự đột nhập vào trong nhà bị hại tìm tài sản.

Tuy nhiên, khi vào bên trong, phát hiện tài sản bị hại để trong két sắt trong phòng ngủ, không lấy trộm được. Đối tượng liền quay trở ra, lấy máy cắt tiếp tục trở vào bên trong nhà bị hại để cắt két sắt, lấy trộm tài sản. Do nhà của bị hại nằm ở khu vực vắng, xung quanh không có nhà, nên khi đối tượng sử dụng cắt khóa có gây tiếng động, nhưng không bị người dân phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ