Khởi tố ‘siêu trộm’ đột nhập đình chùa phá két trộm tiền

GD&TĐ - Không có công việc, thiếu tiền ăn tiêu, Nguyễn Văn Huy đã nhiều lần đột nhập vào đình chùa, phá két sắt trộm cắp tài sản.

Ngày 3/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy (37 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/2, tại đình thôn Tiền Thôn (xã Văn Môn), Công an huyện Yên Phong bắt quả tang Nguyễn Văn Huy đang có hành vi cậy phá két sắt trộm cắp tiền công đức. Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ 1 kìm, 1 cờ lê, 2 tô vít và một số tang vật liên quan.

Quá trình đấu tranh, Huy đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đối tượng, do không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng đã nảy sinh ý định đột nhập vào các đình chùa, phá két trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy làm việc với cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Huy làm việc với cơ quan công an.

Đối tượng khai ngoài vụ trộm cắp trên Huy đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tiền công đức tại các đình làng khác. Cụ thể, ngày 22/2,  Huy đã đột nhập vào khu di tích đền Tướng Quốc Linh Từ (tại xã Văn Môn) đục phá 15 chiếc két sắt và lấy trộm hơn 10 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2022, Huy cậy phá hòm công đức tại đình làng thôn Đồng Gia (xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) lấy trộm tài sản.

Hiện, Công an huyện Yên Phong đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật .

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.