Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai tổ hợp S-400 đầu tiên ở đâu?

GD&TĐ - Các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ mua lại của Nga sẽ được triển khai tại căn cứ quân sự nằm ở phía tây bắc của Ankara. Theo thông tin trên Yeni Safak.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai tổ hợp S-400 đầu tiên ở đâu?

Theo tờ báo, vị trí đầu tiên mà S-400 sẽ được triển khai là căn cứ không quân Akinji, nằm cách thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ 40 km. Người ta cho rằng căn cứ quân sự này sẽ trở thành trung tâm chính để triển khai các hệ thống phòng không của Nga, và nó sẽ được thực hiện đầu tiên với S-400, sau đó tổ hợp có thể được chuyển đến các khu vực khác của nước cộng hòa.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang có kế hoạch gửi 100 binh sĩ đến Nga vào năm 2019 để đào tạo về hoạt động của các hệ thống S-400.

Được biết, trước tiên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tới Azerbaijan để làm quen với S-300PMU-2.

Nhớ lại rằng, vào tháng 11 năm 2016, người ta đã biết về các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên bang Nga về việc mua S-400.

Vào tháng 9 năm 2017, Nga đã xác nhận việc ký kết hợp đồng, đồng thời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng một khoản thanh toán tạm ứng đã được thực hiện.

Vào giữa tháng 6 năm 2018, một nguồn tin trên TASS cho rằng các doanh nghiệp thuộc nghành công nghiệp quân sự Nga đã nhận nhiệm vụ hoàn thành việc sản xuất S-400 để bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 năm 2019.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết vào ngày 11 tháng 3 rằng việc triển khai S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 10, Không quân nước này đang nghiên cứu vị trí để triển khai tổ hợp này.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ