Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tậu lô “rồng lửa” S-400 thứ 2 của Nga

GD&TĐ - Hôm nay (12/3), người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật – Quân sự Nga bày tỏ tin tưởng rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chấp nhận áp lực của Mỹ trong việc ngăn cản nước này mua thêm “rồng lửa” S-400 của Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

“Họ phản đối việc cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào và bằng mọi cách có thể. Đặc biệt, họ có những vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đều biết điều này. Tuy nhiên các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi vẫn kiên quyết và hiểu rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia của họ” – Giám đốc cơ quan Hợp tác quân sự Nga Dmitry Shugayev cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trước đó nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ cần nhiều hệ thống phòng không hơn và có quyền sở hữu chúng từ nhiều nguồn khác nhau. Hồi tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự sẵn sàng mua lô hàng hệ thống phòng thủ S-400 thứ 2 của Nga với điều kiện chuyển giao công nghệ.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng không của Nga đã trở thành tâm điểm căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 7/2019.

Washington yêu cầu Ankara từ chối thỏa thuận này và mua hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ, đồng thời đe dọa hủy việc chuyển các chiến đấu cơ F-15 tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đến nay Ankara vẫn không lùi bước trước Mỹ dù phải đối mặt với các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực quốc phòng được áp đặt vào tháng 12/2020.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.