Thổ Nhĩ Kỳ không để Mỹ xem xét “Rồng lửa” S-400

GD&TĐ - Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định để Mỹ xem xét hệ thống phòng không S-400 mà Ankara mua từ Nga. Một nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm qua (27/12).  

Hệ thống phòng thủ S-400
Hệ thống phòng thủ S-400

“Trong quá trình đàm phán, đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ Alexei Yerkhov đã hỏi rằng việc phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ mời Mỹ xem xét hệ thống phòng thủ S-400 có đúng hay không. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã trả lời rằng không có việc này” – nguồn tin trên nói.

Trước đó, một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với TASS rằng Ankara sẽ sử dụng S-400 tách biệt khỏi các hệ thống của NATO và theo cách không để lộ thông tin nhạy cảm bí mật về các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Ngày 18/12, chính quyền Mỹ được cho là đã quyết định bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống Patriot với giá 3,5 tỉ USD. Thương vụ này sẽ không ảnh hưởng tới hợp đồng mua S-400 giữa Moscow và Ankara – phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với truyền thông.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ