Thổ Nhĩ Kỳ dội gáo nước lạnh vào Mỹ khi mong muốn gia nhập SCO

GD&TĐ - Việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) có thể khiến nước này bị loại khỏi NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ dội gáo nước lạnh vào Mỹ khi mong muốn gia nhập SCO

Trở về từ Kazakhstan, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh SCO tiếp theo, ông Recep Erdogan đã nói về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập tổ chức này.

Đồng thời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ coi việc phát triển quan hệ với Nga và Trung Quốc trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là điều quan trọng.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ nên trở thành đối tác đầy đủ của SCO, tương tự như cách Iran, Pakistan và các nước khác đã làm trong thời gian vừa qua.

"Hiện nay SCO có 9 thành viên thường trực. Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ không nằm trong số những quốc gia này, có thể phải mất một thời gian", nhà lãnh đạo đất nước lưu ý trong cuộc trò chuyện với đại diện giới truyền thông.

000_8QF74Z-640x400-1.jpg
Tổng thống Erdogan đã đưa ra tuyên bố quan trọng về tương lai của việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập SCO.

Tổng thống Recep Tayyiv Erdogan cũng gợi ý rằng ông sẽ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề Syria trong chuyến thăm Ankara của những người đứng đầu Nga và Syria, đó là hai ông Vladimir Putin và Bashar al-Assad.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cần phải chấm dứt tình trạng đối đầu ở Ukraine, trước khi xung đột tại đây phát triển thành một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) cũng không thể bị loại trừ. Nhiều khả năng Ankara sẽ thực hiện bước đi này trong năm nay, khi Nga giữ cương vị chủ tịch khối.

Trong khi đó, Ankara là thành viên của NATO. Những nỗ lực từ phía Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tiến gần hơn đến "các liên minh thân Nga" có thể gây ra phản ứng gay gắt từ Hoa Kỳ, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ họ bị khai trừ khỏi khối quân sự phương Tây khi đã có nhiều tín hiệu cảnh báo.

Khinh hạm TCG Istanbul của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ chạy thử nghiệm trên biển.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.